Được Chúa Dùng

Tải MP3
Các Quan Xét

Bố cục bài giảng

Đức Chúa Trời dùng người bình thường có đức tin, vâng phục, khiêm nhường, không tham quyền lực và không tìm tư lợi, như Ghi-đê-ôn.

  1. Mở đầu

    • Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi người: người lãnh đạo trong Hội Thánh, người lo mục vụ, cha mẹ chăm sóc bầy chiên nhỏ trong gia đình.
    • Thời nay đầy bạo lực, xung đột và tranh chấp, giống thời Ghi-đê-ôn khi dân Y-sơ-ra-ên lìa Chúa thờ Ba-anh và bị dân Ma-đi-an cướp phá.
    • Chúa chọn người bình thường, nhút nhát như Ghi-đê-ôn; đặc điểm của ông gồm ba có và hai không: có đức tin, vâng phục, khiêm nhường; không tìm quyền lực, không tìm tư lợi.
  2. I. Đức tin

    • Ghi-đê-ôn bắt đầu bằng nghi vấn: Chúa ở đâu, có quyền năng và yêu thương chúng tôi không?
    • Ông xin dấu hiệu bằng lửa trên của lễ và tấm da chiên ướt khô; đức tin lớn dần qua việc Chúa làm.
    • Đức tin dẫn đến tin cậy: ông dẫn 300 quân đánh một đạo quân đông đảo.
  3. II. Vâng phục

    • Ông vâng lời phá bàn thờ Ba-anh dù phải làm ban đêm vì sợ.
    • Chúa cho quân về bớt từ hơn ba mươi ngàn còn ba trăm, ông vẫn vâng để thấy chiến thắng do quyền năng Chúa.
    • Minh họa: tù và, bình đựng đuốc, ba đội quân bao vây và chừa một lối để quân thù tự tàn sát nhau.
  4. III. Khiêm nhường, không háo danh

    • Sau chiến thắng, người Ép-ra-im phàn nàn; ông nói việc mình làm không đáng gì so với họ nên họ nguôi giận.
    • Ông không khoe công mà nhường vinh dự cho người khác.
  5. IV. Không tham quyền lực

    • Dân muốn tôn ông và con cháu lên làm vua nhưng ông từ chối vì Đức Chúa Trời là vua.
    • Người hầu việc Chúa được ban quyền để làm việc Ngài, không được lạm dụng; người lãnh đạo phải là người phục vụ.
  6. V. Không tìm tư lợi

    • Ông không lấy phần nào trong số vàng chiến lợi phẩm, giao cho các thầy tế lễ.
    • Danh, lợi, quyền là ba cám dỗ lớn của con người.
  7. Kết luận

    • Nếu dân Chúa hạ mình cầu nguyện và tìm kiếm Ngài thì Ngài sẽ nghe và cứu giúp.
    • Chúa muốn dùng mỗi người để đem sự giải cứu cho gia đình và Hội Thánh; nhớ năm đặc tính: đức tin, vâng phục, khiêm nhường, không tham quyền lực, không tìm tư lợi.

Bài liên quan