Đức Thánh Linh
Bố cục bài giảng
Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba của Đức Chúa Trời: Đấng sáng tạo, toàn năng, toàn tri, hiện diện khắp nơi, là Thần sự thật và hằng sống đời đời.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-5 Sáng-thế Ký 1:2Gióp 33:4Lu-ca 1:35I Cô-rinh-tô 2:10-11Thi-thiên 139:7-12Công-vụ các Sứ-đồ 5:1-11Hê-bơ-rơ 9:14Giăng 14:17
-
Mở đầu
- Lu-ca mở đầu sách Công-vụ gửi cho Thê-ô-phi-lơ, nhắc lại sách thứ nhất về công việc và lời dạy của Chúa Giê-xu.
- Chúa dặn các sứ đồ chờ đợi lời Cha hứa là được báp-tem bằng Đức Thánh Linh.
-
I. Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba của Đức Chúa Trời
- Chỉ có một Đức Chúa Trời, bày tỏ qua ba ngôi: Cha, Con và Thánh Linh.
- Sách Công-vụ là công việc của Đức Thánh Linh làm qua các sứ đồ, và ngày nay làm qua chúng ta.
-
II. Đấng sáng tạo và toàn năng
- Thánh Linh cùng làm việc với Đức Chúa Cha trong công cuộc sáng tạo và vẫn còn tạo dựng, ban cảm hứng cho ta.
- Thánh Linh khiến Ma-ri thụ thai ngoài lẽ thường; gió, nước, lửa là biểu tượng cho quyền năng Ngài.
-
III. Đấng toàn tri và hiện diện khắp nơi
- Thánh Linh thấu suốt mọi sự; không gì giấu được Ngài, đồng thời Ngài an ủi người đau khổ.
- Ngài là Thần nên không bị giới hạn, ở khắp mọi nơi; ta có thể cầu xin sự khôn ngoan và hướng dẫn bất cứ đâu.
-
IV. Thần sự thật và Đấng đời đời
- Thánh Linh không chấp nhận sự dối trá trong Hội Thánh, như chuyện vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra.
- Ngài hằng sống đời đời nên ta có thể hoàn toàn tin cậy; mọi chỗ dựa khác đều đổi thay.
-
Kết luận
- Thánh Linh là ngôi thứ ba, Đấng tạo dựng, toàn năng, toàn tri, ở khắp nơi, Thần sự thật và đời đời.
Bài liên quan
- 14:58
- 53:49
- 20:07
- 34:11
- 27:41
- 29:58
- 30:03
- 28:35