Đức Chúa Trời Thành Người
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời vô hạn đã trở nên người để chúng ta biết Ngài, được yêu thương và tin nhận Ngài để trở nên con cái Ngài.
-
Mở đầu
- Vũ trụ bao la, kể cả những hố đen khổng lồ, vượt quá hiểu biết của con người.
- Làm sao người hữu hạn biết được Đấng Tạo Hóa vô hạn? Bài giảng nằm trong loạt đề tài về Đức Chúa Trời, đúng mùa Giáng Sinh.
-
I. Để chúng ta biết Ngài là ai
- Thiên nhiên và kinh nghiệm riêng đều không giúp hiểu đúng về Chúa; chỉ Kinh Thánh cho biết.
- Ngôi Lời là Đức Chúa Trời, dựng nên muôn vật, và đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta.
- Ai đã thấy Chúa Giê-xu là đã thấy Cha.
-
II. Để chúng ta biết Ngài muốn gì
- Ngài "cắm trại" ở giữa chúng ta vì yêu thương, muốn ở gần con người.
- Thế gian không nhận biết Ngài vì kiêu ngạo và vì không ngờ Đức Chúa Trời lại hạ mình làm hài nhi.
- Ngài ở giữa cả những người từ chối và đóng đinh Ngài, và chết thay cho kẻ có tội.
-
III. Để chúng ta biết nên làm gì
- Không ai nhờ công đức hay tu hành mà thành con cái Chúa; cần tin và nhận Ngài.
- Ân điển là sự ban cho vô điều kiện: Ngài ban chính mình để đền tội thay chúng ta.
- Minh họa: người Trung Hoa cần Đấng Cứu Thế hơn một vị thầy.
-
Kết luận
- Biết Chúa đưa đến mối liên hệ cá nhân và thay đổi đời sống.
- Mùa Giáng Sinh, hãy tin và nhận Ngài để trở nên con cái Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 29:03
- 29:59
- 22:22
- 47:00
- 28:29
- 20:27
- 33:02
- 24:28