Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta
Bố cục bài giảng
Từ Tin Lành đến Công-vụ, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta; sự hiện diện ấy dẫn dắt đời sống và ban phước thạnh vượng.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 1:1-11 Lu-ca 1:3Công-vụ các Sứ-đồ 1:8Ma-thi-ơ 1:21-23Mác 16:19-20Giăng 1:14Sáng-thế Ký 39:3
-
I. Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta
- Lu-ca là sách thứ nhất, Công-vụ là sách thứ hai, cùng gửi Thê-ô-phi-lơ.
- Bốn sách Tin Lành: Đức Chúa Trời ở cùng nhân loại qua Chúa Jêsus; Ma-thi-ơ nêu danh Em-ma-nu-ên, Giăng nói Ngôi Lời ở giữa chúng ta.
- Công-vụ: Đức Chúa Trời ở cùng qua Đức Thánh Linh, tiếp nối công việc Chúa Jêsus.
-
II. Phước hạnh thứ nhất: Chúa dẫn dắt đời sống
- Đời người chỉ một lần, như mũi tên đã bắn đi; sai hướng thì không sửa lại được.
- Người càng tài giỏi càng cần Chúa dẫn dắt; minh họa: những kẻ tài năng nhưng đi sai đường đã gây tai hại cho nhân loại.
- Minh họa: một người mẹ yếu đuối phó con cái trong tay Chúa, và Chúa đã dẫn dắt chúng tốt đẹp.
-
III. Phước hạnh thứ hai: Chúa ở cùng để phù hộ
- Giô-sép bị ghét, bị oan, bị tù nhưng nơi nào cũng thạnh vượng vì Đức Giê-hô-va ở cùng.
- Thạnh vượng không do học vấn hay thế lực mà do Chúa ở cùng.
-
Kết luận: Cầu nguyện xin Chúa ở cùng
- Muốn Chúa ở cùng, hãy kêu cầu Ngài sáng, trưa, chiều.
- Cầu nguyện cho cả Hội Thánh để năm mới được thạnh vượng.
Bài liên quan
- 44:59
- 14:44
- 14:51
- 10:03
- 15:16
- 9:42
- 46:37
- 39:30