Đức Chúa Trời
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa của muôn vật; chúng ta nhận biết Ngài qua lương tri, cõi thiên nhiên, Kinh Thánh và nhất là qua Chúa Giê-xu.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 1:1 Thi-thiên 139:14Thi-thiên 19:1Hê-bơ-rơ 3:4Nê-hê-mi 9:6Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:4-5Giăng 1:18
-
Mở đầu: Đức Chúa Trời là ai?
- Rất đông người ở nhiều nước thờ phượng Đức Chúa Trời; hiểu về Ngài giúp ta có cái nhìn thiện cảm hơn với Đạo Chúa.
- Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa; mỗi dân tộc gọi Ngài bằng danh khác nhau nhưng đều chỉ về một Đấng.
-
I. Nhận biết Chúa qua lương tri
- Mọi dân tộc đều tự nhiên tin có Đức Chúa Trời.
- Thân thể con người hoạt động trật tự và diệu kỳ, cho thấy có Đấng thông minh quyền phép đã dựng nên.
-
II. Qua cõi thiên nhiên
- Trật tự và sự vận hành nhịp nhàng của vũ trụ cho thấy có Đấng Tạo Hóa.
- Minh họa: không ai bảo cái đồng hồ tự nhiên mà có, vũ trụ cũng vậy.
-
III. Qua Kinh Thánh
- Kinh Thánh khẳng định ngay câu đầu về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên muôn vật.
- Kinh Thánh dạy ta yêu kính Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức.
-
IV. Qua Đức Chúa Giê-xu
- Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời ngôi hai giáng thế làm người để bày tỏ Đức Chúa Cha.
- Nhờ Ngài, chúng ta biết Đức Chúa Trời rõ ràng hơn là chỉ suy đoán.
-
Kết luận
- Chúng ta biết Đức Chúa Trời qua lương tri, cõi thiên nhiên, Kinh Thánh và Chúa Giê-xu.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 9:55
- 15:18