Đức Chúa Trời Ban Phước
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời vui khi ban phước cho con cái Ngài; tội lỗi ngăn trở phước, nên muốn được phước phải trở lại cùng Chúa và vâng lời Ngài trọn vẹn.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 1:26-31 Sáng-thế Ký 5:2Sáng-thế Ký 22:18Sáng-thế Ký 26:12Giê-rê-mi 5:25A-ghê 2:15-19Gia-cơ 1:25Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:29Giô-suê 1:8Thi-thiên 1:1-3Lu-ca 15:11-32
-
Mở đầu
- Chúa là Cha giàu ơn; hạnh phúc của Ngài là ban phước cho chúng ta.
- Việc đầu tiên Chúa làm khi dựng nên loài người là ban phước cho họ.
-
Ơn phước không chỉ là phép lạ
- Có hai quan điểm cực đoan: cho rằng Chúa thôi làm phép lạ, hoặc cho rằng ít phép lạ là không được phước. Cả hai đều sai.
- Đời sống Cơ Đốc nhân là chuỗi những việc kỳ diệu của Chúa, được bảo vệ từng giờ, từng phút.
- Có khi Chúa không làm phép lạ mà vẫn là phước; cần ngợi khen, đừng than thở.
-
I. Tội lỗi làm mất phước; hãy trở lại cùng Chúa
- Tội lỗi ngăn trở phước, nhưng tình yêu Chúa dành cho chúng ta không hề giảm.
- Minh họa: người cha thương con dù con dở; con trai hoang đàng trở về thì được đón tiếp trọng hậu.
- Hạnh phúc của Chúa là ban phước, Ngài đau lòng khi chúng ta bị ngăn trở.
-
II. Vâng lời Chúa
- Phước đến từ sự vâng lời, như Áp-ra-ham vâng lời nên được phước.
- Vâng lời phải trọn vẹn, không chọn điều dễ rồi bỏ điều khó.
- Cá nhân, gia đình và Hội Thánh muốn được phước đều phải chăm suy gẫm và làm theo Lời Chúa.
-
Kết luận
- Hãy đáp lại tình thương của Chúa, trở lại cùng Ngài và vâng lời.
- Diễn giả mời những ai chưa tin tiếp nhận Chúa Giê-xu và cầu nguyện.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07