Đức Chúa Trời Ban Phước
Bố cục bài giảng
Ban phước là niềm vui của Chúa; tình thương Ngài không đổi, và chúng ta được phước khi biết quay lại với Ngài và vâng theo Lời Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Sáng-thế Ký 1:26-31 Sáng-thế Ký 5:2Sáng-thế Ký 12:2Giê-rê-mi 5:25A-ghê 2:15-19Sáng-thế Ký 26:12Lu-ca 15:11-32Sáng-thế Ký 22:18Gia-cơ 1:25Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:29Giô-suê 1:8Thi-thiên 1:1-3
-
Mở đầu
- Niềm vui của Chúa là ban phước cho chúng ta, như cha mẹ vui khi có điều tốt cho con.
- Việc đầu tiên Chúa làm khi dựng nên loài người là ban phước cho họ.
-
I. Ơn phước không chỉ là phép lạ
- Có người nói Chúa hết làm phép lạ, có người cho rằng thiếu phép lạ là thiếu phước; cả hai đều sai.
- Đời sống Cơ Đốc nhân là chuỗi những việc lạ lùng; mỗi giờ được Chúa gìn giữ đã là được phước.
- Có khi Chúa không làm phép lạ cũng vì muốn ban phước nhiều hơn, như thời gian Áp-ra-ham chờ đợi.
- Tín hữu cần ngợi khen, cảm tạ và đừng sống như người vô phước để làm chứng cho thế gian.
-
II. Điều kiện thứ nhất: từ bỏ tội lỗi và quay lại cùng Chúa
- Tội lỗi ngăn trở phước, nhưng không làm giảm tình thương của Chúa.
- Minh họa: người cha thương con dù con thất bại; chuyện đứa con trai hoang đàng trở về được đón nhận.
- Chúa đau khổ khi chúng ta bị mất phước và vui khi chúng ta trở lại.
-
III. Điều kiện thứ hai: vâng theo Lời Chúa
- Vâng lời là yếu tố quan trọng của phước hạnh trong suốt Kinh Thánh.
- Nhiều người chỉ vâng những điều dễ hoặc hợp lý, bỏ những điều khó; Chúa muốn chúng ta vâng trọn vẹn.
- Cá nhân, gia đình và hội thánh muốn được phước phải xét lại mình có giữ trọn Lời Chúa không.
-
Kết luận
- Hãy đáp lại tình thương của Chúa; ai chưa tin Chúa được mời tiếp nhận Chúa Jêsus để trở nên con cái Ngài.
Bài liên quan
- 43:40
- 14:54
- 14:57
- 14:56
- 9:34
- 14:56
- 14:47
- 14:58