Động Lòng Tưởng Đến Nhau
Bố cục bài giảng
Hội Thánh là thân thể sống mầu nhiệm của Chúa Giê-xu, không phải một tổ chức; các chi thể phải tùy thuộc, quý trọng và đồng lo tưởng cho nhau.
-
Mở đầu
- Minh họa: cặp sinh đôi giống nhau như đúc, cùng đau cùng vui, rất thương nhau.
- Tín hữu cũng phải thương yêu nhau như các chi thể trong một thân thể.
-
I. Hội Thánh là thân thể sống, không phải tổ chức
- Tin Chúa là trở thành chi thể trong thân thể Chúa Giê-xu, như cành dại được ghép vào; ta thuộc về Chúa chứ không thuộc về một giáo hội.
- Chỉ một Đức Thánh Linh đặt ta vào một thân thể. Hội Thánh cần điều hành, nhưng không phải câu lạc bộ hay hiệp hội.
- Thân thể ta thuộc về Chúa, nên tay, mắt, chân phải được giữ khỏi điều xấu.
- Có tên trong danh sách hay trên viên gạch nhà thờ chưa chắc thuộc về thân thể Chúa. Minh họa: thời Hoàng đế Constantine, nhiều người vào Hội Thánh chỉ vì lợi.
-
II. Hội Thánh sống và Hội Thánh chết
- Hội Thánh thật gồm người ăn năn, tin Chúa và được Thánh Linh tái sinh; thiếu điều ấy chỉ là Hội Thánh chết.
- Chúa quở Hội Thánh Sạt-đe: có tiếng là sống nhưng đã chết.
- Hội Thánh không tin Kinh Thánh, không rao giảng cứu rỗi, chỉ lo xã hội và tâm lý là Hội Thánh chết, dù lớn và giàu.
- Minh họa: người bán máy tính chọn địa ngục vì thấy tiệc tùng, rồi biết đó chỉ là quảng cáo. Có con đường tưởng là ngay nhưng dẫn đến sự chết.
-
III. Tùy thuộc, quý trọng và đồng lo tưởng nhau
- Mỗi chi thể có chức năng riêng; Chúa ban ân tứ khác nhau và Hội Thánh cần mọi người cùng phục vụ.
- Hội Thánh đặc biệt cần người cầu nguyện, tranh đấu bằng đầu gối. Minh họa: chấp sự sờ đầu gối mục sư xem có chai không.
- Không chi thể nào được khinh thường chi thể khác. Minh họa: hai chủ tịch công ty lớn tình nguyện thay tã cho em nhỏ trong nhà thờ.
- Hãy đồng lo tưởng: thăm người vắng mặt, cầu nguyện cho nhau, vui buồn chung, không sống theo lối chỉ lo cho mình.
-
Kết luận
- Dấu hiệu thật của người tin Chúa là yêu thương anh em.
- Mỗi người tự xét mình đã là chi thể thật trong thân thể Chúa chưa, hay chỉ là hội viên một tổ chức, rồi cầu nguyện riêng với Chúa.
Bài liên quan
- 39:11
- 19:42
- 31:06
- 26:11
- 29:55
- 31:25
- 36:37
- 35:39