Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời (2)

Tải MP3
Sáng-thế Ký

Bố cục bài giảng

Đồng đi cùng Đức Chúa Trời là cùng Ngài theo đuổi một mục đích chung: duy trì và phát triển dòng dõi thánh, tức Hội Thánh của Ngài.

  1. Mở đầu

    • Sáng-thế Ký đoạn 5 ghi nhiều người sinh con rồi qua đời, nhưng trọng tâm của đoạn là đồng đi cùng Đức Chúa Trời.
    • Hai điều suy gẫm: ý nghĩa của việc đồng đi, và mục đích của cuộc hành trình.
  2. I. Ý nghĩa của việc đồng đi cùng Đức Chúa Trời

    • Chúa vô hình nên đồng đi không phải nắm tay về thể xác, mà là cùng hợp tác theo đuổi một mục đích.
    • Minh họa: vợ chồng đi làm hai nơi nhưng vẫn đồng đi vì cùng một mục đích.
    • Hai người không đồng ý thì không thể đi chung; ta đồng đi với Chúa khi say mê mục đích Ngài định cho đời ta.
  3. II. Mục đích: duy trì và phát triển dòng dõi thánh

    • Chúa dựng nên loài người theo hình và tượng Ngài để tương giao, thờ phượng và yêu mến Ngài.
    • Chúa chỉ dựng một người nữ để có dòng dõi thánh; dòng Sết là dòng dõi cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va.
    • Dòng dõi thánh là người công bình, kính sợ Chúa, thuộc về Ngài làm cơ nghiệp.
    • Ngày nay tín hữu là dòng giống được chọn, chức thầy tế lễ nhà vua, dân thánh của Chúa.
  4. III. Hai cách xây dựng dòng dõi thánh

    • Cách thứ nhất: sinh con và dạy con giữ đạo Chúa, như Áp-ra-ham.
    • Cách thứ hai: đem người khác về với Chúa và gây dựng họ, như Phao-lô và chính Chúa Jêsus.
    • Minh họa: một cặp vợ chồng không có con nhưng gây dựng nhiều hội thánh và truyền giáo ở Cam-pu-chia.
  5. Kết luận

    • Một ngày kia vô số người sẽ đứng dậy xưng chúng ta có phước vì đã đồng đi với Chúa, xây dựng dòng dõi thánh còn đến đời đời.

Bài liên quan