Đời Sống Vun Trồng

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Đời sống Cơ Đốc được Chúa kêu gọi từ trước vô cùng, được nuôi dưỡng trong đức tin và Hội Thánh, và được Chúa xức dầu để sống mạnh mẽ trong ý muốn Ngài.

  1. Mở đầu

    • Buổi thờ phượng cuối năm và đầu năm âm lịch; cảm tạ Chúa đã chăm sóc Hội Thánh.
    • Thư cuối đời của sứ đồ Phao-lô, người sắp hoàn tất chức vụ, gửi cho người cộng sự trẻ Ti-mô-thê.
    • Ba điểm: đời sống được kêu gọi, được nuôi dưỡng, được xức dầu.
  2. I. Đời sống được kêu gọi

    • Phao-lô sống theo ý muốn Đức Chúa Trời, làm sứ đồ để giao truyền lời hứa về sự sống trong Đức Chúa Jêsus.
    • Đời sống chỉ được trọn vẹn khi mang Chúa vào hôn nhân, con cái, nghề nghiệp, tương lai và cả thân thể.
    • Trước khi dựng nên vũ trụ, Chúa đã cứu, đã kêu gọi bằng sự kêu gọi thánh, ban ý định và ân sủng cho chúng ta.
  3. II. Đời sống được nuôi dưỡng

    • Phao-lô và Ti-mô-thê gắn bó như cha con trong đức tin; Hội Thánh là gia đình mới của chúng ta, không phải câu lạc bộ.
    • Đức tin và lương tâm thanh sạch được truyền qua nhiều thế hệ; mỗi người nên biết ơn và gắn bó với Hội Thánh.
    • Lời chứng: gia đình nghèo nơi miền cát vùng quê, cha tin Chúa và đổi đời gia đình.
    • Đừng chờ đến khi gia đình tan vỡ hay bệnh nặng mới tìm đến Chúa và Hội Thánh.
  4. III. Đời sống được xức dầu

    • Chúa trang bị ân tứ đặc biệt, gom các tài năng lại và vượt lên trên chúng; xin Chúa quạt cho ngọn lửa bùng cháy.
    • Hôn nhân và chức vụ làm cha mẹ là sự kêu gọi của Chúa, thuộc về nước Ngài.
    • Chúa không ban tâm thần nhút nhát, nhưng tâm thần mạnh mẽ, yêu thương và khôn ngoan; đừng hổ thẹn về Tin Lành.
    • Minh họa: người mẹ dâng con cho Chúa từ trước khi sinh.
  5. Kết luận

    • Mang gia đình, hôn nhân, con cái vào trung tâm nước Đức Chúa Trời; ngoài đó chúng ta lạc mất.
    • Chúa kêu gọi, nuôi dưỡng và xức dầu; xin Chúa tiếp tục xức dầu cho hai đầy tớ Chúa trong chức vụ.

Bài liên quan