Đời Sống Tạ Ơn
Bố cục bài giảng
Lòng biết ơn Chúa là nền tảng mọi đạo đức; quên ơn là tội lớn nhất, nên hãy đếm ơn Chúa và tạ ơn Ngài như Đa-vít.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 103:1-5 Thi-thiên 34Ê-sai 1:2-3Giê-rê-mi 2:13Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12Phục-truyền Luật-lệ KýII Sa-mu-ên 7
-
Mở đầu
- Dân Do Thái được Chúa hứa làm nguồn phước, và đã đem lại nhiều phúc lợi cho thế giới, như giải Nobel và hệ thống ngân hàng.
- Hai ơn lớn nhất qua họ: Kinh Thánh và Đấng Cứu Thế Jêsus Christ.
- Nhờ nền tảng Cơ Đốc, nhiều nước như Hoa Kỳ trở thành nơi đón nhận người tị nạn.
-
I. Lòng biết ơn là nền tảng đạo đức
- Abraham, Môi-se, Đa-vít đều có chung lòng biết ơn Chúa.
- Mười điều răn mở đầu bằng việc nhắc ơn giải cứu khỏi Ai Cập; hiếu kính cha mẹ nằm trong bảng thứ nhất vì người không biết ơn người không thể yêu Chúa.
-
II. Quên ơn là tội lớn nhất
- Ê-sai và Giê-rê-mi đều trách dân quên ơn Chúa trước hết, như bò biết chủ mà Y-sơ-ra-ên không biết Ta.
- Minh họa: diễn giả nhắc một giáo sư ăn cơm trời, thở khí trời, uống nước trời mà không một lời cảm ơn.
- Diễn giả làm chứng gia đình thân thuộc từ nghèo khó đến thành công, nhờ tin Chúa.
-
III. Vì sao người ta quên ơn
- Người ta dễ nhớ điều xấu hơn điều tốt; nhưng Chúa không dựng ta như vậy.
- Sau khi sa ngã và nghe ma quỷ, Ê-va chỉ nhìn thấy điều bị cấm; bản tính vong ơn bội nghĩa từ đó.
- Minh họa: nhớ bữa cơm vợ không nấu mà quên ngàn bữa đã nấu.
-
IV. Ơn Chúa quanh ta và gương Đa-vít tạ ơn
- Hơi thở, thức ăn, sức khỏe, mái tóc đen đều là phép lạ Chúa làm mỗi ngày.
- Đa-vít tạ ơn Chúa cả trong lúc nguy khốn (Thi-thiên 34), và kêu linh hồn chớ quên các ơn Ngài (Thi-thiên 103).
- Diễn giả biết ơn vì được sống ở nước Hoa Kỳ, nơi nhiều người mơ ước.
-
Kết luận
- Người biết ơn muốn người khác cũng được hưởng ơn cứu rỗi, như người nấu món ngon muốn chia sẻ.
- Diễn giả mời thân hữu nếm biết Chúa tốt lành, và chưa ai than phiền vì đã tin Chúa.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07