Độc Chí Trượng Phu
Bố cục bài giảng
Người thuộc linh trưởng thành theo đuổi tình yêu thương, ao ước ân tứ để gây dựng Hội Thánh, và giữ mọi sự trong trật tự.
-
Mở đầu
- Bài cuối trong loạt I Cô-rinh-tô. Lời Chúa có thể gây dựng, gây phản ứng hoặc làm người nghe buồn ngủ, tùy lòng mỗi người.
- Hội Thánh Cô-rinh-tô nhiều ân tứ nhưng chia rẽ vì tôn sùng cá nhân, tôn sùng ân tứ và đo mức thuộc linh bằng kinh nghiệm lạ.
- Hội Thánh là của Đức Chúa Trời, không phải của mục sư nào. "Độc chí trượng phu" nghĩa là chí hướng trưởng thành, không còn ấu trĩ.
-
I. Dạy dỗ: ba điều Phao-lô khuyên
- Theo đuổi tình yêu thương, như thú đi săn không bỏ cuộc.
- Ao ước các ân tứ thiêng liêng, vì đó là sự ban cho của Chúa, không phải thứ ta đi tìm.
- Tin cậy Chúa ban điều tốt nhất cho mình.
- Từ khóa của đoạn 14 là "gây dựng", được lặp lại nhiều lần.
-
II. Giải thích: nói tiên tri ưu tiên hơn nói tiếng lạ
- Tiếng lạ gây dựng cho riêng mình, lời tiên tri gây dựng cả Hội Thánh.
- Tiếng lạ không ai hiểu nếu không có người giải nghĩa; lời tiên tri thì ai cũng hiểu.
- Ngày Lễ Ngũ Tuần, tiếng lạ là các ngôn ngữ người nghe hiểu được; tiên tri là nói lời Chúa cho Hội Thánh.
-
III. Minh họa: nhạc cụ và tiếng kèn
- Ống tiêu, đàn cầm hay kèn trận phải có âm điệu rõ ràng mới có ý nghĩa.
- Nói không rõ như nói vào gió. Tiếng lạ cũng có trong nhiều tôn giáo khác, nên cần kiểm chứng bằng Kinh Thánh.
-
IV. Áp dụng: trưởng thành, yêu thương và trật tự
- Về điều ác hãy như trẻ con, về sự khôn ngoan hãy như người trưởng thành.
- Lời tiên tri làm người chưa tin bị cáo trách, sấp mặt thờ phượng. Minh họa: một người thân hữu nghe Lời Chúa trong tang lễ và quay về hàn gắn gia đình.
- Tiếng lạ trong buổi nhóm phải có người thông dịch; theo diễn giả, buổi nhóm hôm nay không còn cần đến.
- Tình yêu thương và trật tự đứng trên hết: mọi sự làm cho phải phép, có thứ tự. Giờ làm chứng là để tạ ơn Chúa, không phải để gây chia rẽ.
-
Kết luận
- Kinh Thánh là sách tiên tri; chia sẻ lời Chúa cho người chưa tin là nói lời tiên tri.
- Minh họa: em bé xin 25 xu, bà đưa tờ 20 đô để đổi được nhiều hơn; Chúa dành cho ta điều tốt hơn điều ta xin.
- Theo đuổi tình yêu thương và tin cậy sự ban cho của Chúa.
Bài liên quan
- 30:25
- 31:24
- 38:07
- 51:36
- 30:25
- 41:58
- 39:57
- 43:54