Điều Răn Mới
Bố cục bài giảng
Chúa truyền điều răn mới: yêu nhau như Ngài đã yêu; ta chỉ yêu nhau được khi trước hết yêu Chúa, và tình yêu ấy cần tỏ ra bằng hành động.
-
Mở đầu
- Trong đêm cuối, Chúa báo có một môn đồ sẽ phản Ngài và Phi-e-rơ sẽ chối Ngài.
- Giữa cơn khủng hoảng đó, Chúa ban điều răn mới.
-
I. Sống để làm gì
- Chúng ta được dựng nên và được cứu để làm vinh hiển danh Chúa.
- Mỗi người phải chọn: sống cho mình hay sống cho Chúa.
-
II. Điều răn mới
- Chúa gọi môn đồ là con nhỏ, nói bằng giọng của người cha.
- Đây là mạng lệnh, không phải lời khuyên: yêu nhau như Chúa đã yêu.
- Nhờ tình yêu ấy, thiên hạ nhận biết ta là môn đồ của Chúa.
-
III. Yêu Chúa trước hết
- Có người yêu Chúa nơi môi miệng mà không sống ra.
- Theo thư gửi Hội Thánh Ê-phê-sô, tình yêu đầu tiên đối với Chúa có thể nguội đi.
- Chỉ khi yêu Chúa, ta mới yêu nhau trong gia đình, bạn bè, Hội Thánh.
-
IV. Cách thực hành tình yêu
- Tích cực chăm sóc, không sống riêng mình.
- Biết lắng nghe, quan tâm thật sự đến người khác.
- Phục vụ bằng hành động, dù chỉ một cuộc gọi hay lời khích lệ.
-
Kết luận
- Đọc Lời Chúa và suy niệm để hiểu tình yêu của Chúa dành cho mình.
- Nhờ Chúa, ta mới sống xứng đáng là môn đồ của Ngài.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25