Đến Gần Nhau
Bố cục bài giảng
Nhờ huyết Chúa Giê-xu và Thầy tế lễ vĩ đại, chúng ta được đến gần Chúa với lòng chân thật; đến gần Chúa rồi thì đến gần nhau, khích lệ nhau và nhóm lại thờ phượng.
Kinh Thánh: 📖 Hê-bơ-rơ 10:19-25 Thi-thiên 24:3-4Thi-thiên 66:18Phi-líp 2:8-9Hê-bơ-rơ 7:25Giê-rê-mi 17:9Thi-thiên 91:1Giăng 15:5
-
Mở đầu
- Đọc Hê-bơ-rơ 10:19-25 về con đường mới và sống.
- Minh họa: người rửa mặt, tay, chân trước khi cầu nguyện, chỉ bóng về tấm lòng trong sạch khi vào hiện diện Chúa (Thi-thiên 24:4).
- Muốn đến gần nhau, trước hết phải đến gần Chúa.
-
I. Đến gần Chúa nhờ huyết và con đường mới
- Sự can đảm của chúng ta tùy giá trị huyết Chúa dưới mắt Đức Chúa Trời, không phải cảm giác tự tin.
- Huyết Chúa xé bức màn, tẩy sạch lương tâm, mở đường vào nơi chí thánh và lập giao ước mới.
- Tin vào huyết Chúa là chắc chắn vào thiên đàng. Minh họa: tin vào phi cơ để về quê; rời ghế của mình, ngồi vào ghế của Chúa.
- Chúa vâng phục đến chết trên thập tự giá (Phi-líp 2) để mở con đường sống mới.
-
II. Chúng ta có Thầy tế lễ vĩ đại
- Chúa Giê-xu là Thầy tế lễ tối cao cai trị nhà Đức Chúa Trời, hằng sống để cầu thay cho chúng ta (Hê-bơ-rơ 7:25).
- Ngài giải thoát ta khỏi ách nô lệ tội lỗi, những thói quen khó bỏ, để sống bình an trong sự hiện diện Chúa.
- Ngài làm trọn việc nơi chí thánh trên trời và công việc trong lòng chúng ta, đem ta đến gần Đức Chúa Trời.
-
III. Đến gần Chúa với lòng chân thật và đức tin vững
- Lòng chân thật, lương tâm được tẩy sạch; không sống trong vùng xám nửa thật nửa giả.
- Giữ vững lời tuyên xưng hy vọng, thuộc về đại gia đình Chúa dù vui hay buồn.
- Mỗi ngày dành một giờ đến gần Chúa: ngợi khen, xưng tội, sửa lại các mối liên hệ, cầu thay (Thi-thiên 91:1).
- Ở trong Chúa như cành nơi cây nho: một cộng một bằng một (Giăng 15:5).
-
IV. Đến gần nhau
- Càng đến gần Chúa càng gần nhau, như hai cạnh tam giác cùng tiến về đỉnh: từ sơ giao, xã giao đến tâm giao, thâm giao.
- Khích lệ nhau về lòng yêu thương và việc lành; khuyến khích làm người khác hăng hái tiếp tục, hơn lời khen. Sự chân thành phá vỡ ngăn cách.
- Khuyên nhau nhóm lại thờ phượng, vì đó là phương tiện ân sủng; nêu sáu dấu hiệu của tín đồ sa sút.
- Chúng ta là người nhà, không phải khách: cùng tham gia thì cùng nhận phước.
-
Kết luận
- Chúa đổ huyết mở đường và đang cầu thay; chúng ta hãy đến gần Chúa, đến gần nhau, cầu thay cho nhau.
- Diễn giả kết thúc bằng một bài thánh ca về sự gặp gỡ Chúa Giê-xu.
Bài liên quan
- 33:21
- 43:28
- 30:10
- 28:58
- 22:04
- 33:14
- 28:45
- 28:45