Đến Để Tôn Thờ Ngài
Bố cục bài giảng
Các nhà thông thái phương Đông biết Kinh Thánh, tìm kiếm Đấng Mê-si và thờ lạy chính Ngài; chúng ta cũng được thách thức tìm kiếm và thờ phượng Chúa Giê-xu.
-
Mở đầu
- Đọc Ma-thi-ơ 2:1-12 về các nhà thông thái ở phương Đông.
- Ba câu hỏi: họ là ai, họ tìm kiếm ai, họ thờ lạy ai.
-
I. Họ là ai?
- Từ Hy Lạp 'ma-gi' chỉ những người thông thái, học rộng, thuộc vùng Ba-by-lôn hay Ba Tư; không phải vua.
- Vùng Ba-by-lôn là nơi dân Giu-đa bị lưu đày; Đa-ni-ên và các bạn được trọng dụng nhờ sự khôn ngoan từ Chúa.
- Có thể họ đã học biết về Đấng Mê-si qua Kinh Thánh của người Do Thái và lời của Đa-ni-ên.
-
II. Họ tìm kiếm ai?
- Họ không tìm một vị vua trần gian mà tìm Đấng Mê-si, vì không ai biết trước một hoàng tử sẽ làm vua, và vua lân bang không đi chúc mừng hoàng tử nước khác.
- Họ đến để thờ lạy, không phải để xã giao hay ngoại giao.
- Thách thức: chúng ta có thật sự biết Chúa Giê-xu là ai và để lòng tìm kiếm Ngài mỗi Chúa Nhật không?
-
III. Họ thờ lạy ai?
- Họ quỳ xuống thờ lạy hài nhi Giê-xu, không thờ lạy Ma-ri.
- Họ đến nhà chứ không phải chuồng chiên; gặp một gia đình nghèo nhưng vẫn thấy Đấng Mê-si bằng mắt thuộc linh.
- Có người đi nhà thờ, thậm chí hầu việc, mà thờ chính mình; nhiều người âm thầm hầu việc chỉ để thờ lạy Chúa.
-
Kết luận
- Thách thức thứ tư: chúng ta thật sự có thờ lạy Chúa Giê-xu không?
- Cùng đến với Chúa trong lời cầu nguyện.
Bài liên quan
- 42:29
- 14:56
- 14:59
- 14:54
- 14:49
- 15:14
- 29:53
- 15:02