Để Yêu Thương
Bố cục bài giảng
Người được sinh ra bởi Đức Chúa Trời sống để yêu thương: yêu Chúa, vâng điều răn Ngài và yêu anh chị em bằng hành động hy sinh.
Kinh Thánh: 📖 I Giăng 5:1-5 Mác 1:17Lu-ca 9:54I Giăng 2:16Sáng-thế Ký 39:7-12Đa-ni-ên 6:10Ma-thi-ơ 22:37-40
-
Mở đầu
- Muốn biết tình thương của Chúa, hãy học các sách của sứ đồ Giăng, môn đồ Chúa yêu.
- Tháng này suy gẫm về tình yêu thiên thượng; sáng nay xem I Giăng 5.
-
I. Sinh ra để yêu thương
- Tin Giê-xu là Đấng Christ nghĩa là được Đức Chúa Trời đem vào gia đình Ngài, được gọi Ngài là Cha.
- Yêu Chúa thể hiện qua giữ điều răn và yêu thương anh em cùng gia đình đức tin.
- Tình yêu thiên thượng là quyết tâm đặt lợi ích người khác lên trên, như Chúa chịu chết trên thập tự.
- Giăng từng nóng nảy muốn khiến lửa từ trời đốt kẻ chống Chúa, nhưng được biến đổi thành người nhẹ nhàng, nhiều yêu thương.
- Yêu thương cần đi đôi với hành động, không chỉ lời nói; đừng cố thay đổi người khác, hãy yêu và để Chúa làm.
-
II. Kết quả của đời sống yêu thương
- Người sinh bởi Chúa thắng hơn thế gian: mê tham của mắt, của xác thịt và kiêu ngạo của đời.
- Giô-sép và Đa-ni-ên nói không với cám dỗ vì yêu mến Chúa.
- Minh họa: một nhà truyền giáo cầu nguyện cho Việt Nam từ trước khi có giáo sĩ đến.
- Hội Thánh yêu thương thì phát triển và giữ được người mới đến.
-
III. Thực hành tình yêu thiên thượng
- Bước một: có mối tương giao với Chúa, nhận Ngài làm chủ đời mình.
- Bước hai: sống trong cộng đồng; minh họa một tu sĩ sa mạc xưa nhận ra khó học yêu thương khi sống cô lập nên lập cộng đồng đức tin.
- Gia đình huyết thống và gia đình thuộc linh đều do Chúa đặt; tập kiên nhẫn với người khó thương.
- Tuần này làm một hành động hy sinh cho người trong nhà và tìm kết thân một anh chị em chưa quen.
-
Kết luận
- Cầu nguyện để mỗi người chọn một hành động yêu thương, hạ mình phục vụ như Chúa, để gia đình và Hội Thánh thành cộng đồng yêu thương.
Bài liên quan
- 30:51
- 40:10
- 35:56
- 34:39
- 21:24
- 29:07
- 1:08:38
- 47:19
Cùng chủ đề
- 30:25
- 44:59
- 49:34
- 29:29
- 27:40
- 47:59