Để Nhận Được Lời Hứa Của Chúa
Bố cục bài giảng
Để nhận lời hứa của Chúa trong II Sử-ký 7:14, dân sự Ngài cần đáp ứng năm điều kiện; khi đó Chúa nghe, tha thứ và cứu chúng ta.
Kinh Thánh: 📖 II Sử-ký 7:12-22 Giăng 15:5Ma-thi-ơ 26:39Gia-cơ 4:3Giê-rê-mi 12:2Thi-thiên 65:2Thi-thiên 130:4Thi-thiên 103:12Ê-sai 1:18Giê-rê-mi 31:34Mi-chê 7:19Hê-bơ-rơ 9:22I Giăng 1:7Ê-sai 53:5Ê-phê-sô 2:14Giăng 17:21-23Phi-líp 2:1-4
-
Mở đầu
- Học II Sử-ký 7:12-22: đền thờ đã xong, vua Sa-lô-môn dâng đền thờ cho Chúa.
- Chúa cho vua biết điều kiện để ông và dân sự nhận được lời hứa của Ngài.
- Tin Chúa Giê-xu là phước lớn nhất, còn các ơn phước tiếp theo đòi hỏi làm theo điều Chúa dạy.
-
I. Năm điều kiện của dân sự Chúa
- Nhận biết mình là dân gọi bằng danh Chúa, là con cái được chuộc bằng huyết Chúa Giê-xu.
- Hạ mình xuống, nhận ra giới hạn vì ngoài Chúa chúng ta chẳng làm gì được.
- Cầu nguyện hằng ngày như hơi thở, thưa chuyện cả việc lớn việc nhỏ.
- Tìm kiếm mặt Chúa, đặt Chúa lên hàng đầu và cầu theo ý Cha như Chúa Giê-xu ở Ghết-sê-ma-nê.
- Trở lại, từ bỏ đường xấu, quay lưng với đời sống cũ và không ngoái đầu lại.
-
II. Lời hứa thứ nhất: Ta sẽ nghe
- Đời sống hiện đại thiếu đối thoại, nhưng Chúa luôn chăm chú lắng nghe chúng ta.
- Chúng ta cũng cần lắng nghe Chúa qua Lời Ngài, và nói từ tấm lòng chứ không chỉ trên môi miệng.
- Dù bị tổn thương vì thiếu người lắng nghe, hãy đến thưa chuyện với Chúa.
-
III. Lời hứa thứ hai: Ta sẽ tha thứ tội
- Không được tha tội thì không thể đến gần Chúa.
- Chúa dời tội ta xa như phương đông cách phương tây, ném xuống đáy biển và không nhớ đến nữa.
- Tha thứ bằng cách đổ huyết; huyết Chúa Giê-xu làm sạch mọi tội, đừng nghe lời nói rằng tội mình quá nhiều.
-
IV. Lời hứa thứ ba: Ta sẽ cứu
- Động từ cứu trong tiếng Hê-bơ-rơ có ba nghĩa: vá lại, chữa lành, làm cho trọn vẹn.
- Minh họa: miếng vải rách cần vá; Chúa muốn vá lại mối liên hệ rạn nứt với Ngài và với anh em.
- Chúa là Thầy thuốc chữa lành thân thể, tinh thần và tâm linh, nhưng người bệnh phải muốn được chữa.
- Chúa muốn hội thánh hiệp một trong Ngài và nên thánh mỗi ngày.
-
Kết luận
- Nhớ mình là ai, hạ mình, cầu nguyện, tìm kiếm Chúa và từ bỏ đường xấu thì Chúa sẽ nghe, tha thứ và cứu.
- Hãy khao khát lời hứa của Chúa và làm phần việc của mình.
Bài liên quan
- 29:37
- 20:14
- 33:38