Để Bắt Đầu Một Năm Mới
Bố cục bài giảng
Bước vào năm mới, hãy thôi phàn nàn mà cầu nguyện, vâng giữ lời Chúa, và nhận mọi phước hạnh với lòng biết ơn.
-
Mở đầu
- Năm mới ai cũng được chúc bình an, thành công, nhưng thực tế có lúc gặp khó khăn.
- Điều quan trọng là ta phản ứng thế nào trước những điều xảy ra.
-
I. Đừng phàn nàn, hãy cầu nguyện
- Dân Y-sơ-ra-ên vừa hát ngợi khen Chúa, ba ngày sau gặp nước đắng tại Ma-ra thì oán trách Môi-se.
- Phàn nàn thật ra là oán trách Chúa, và không giải quyết được vấn đề.
- Môi-se cầu nguyện, nước đắng hóa ngọt; hãy để cầu nguyện thành phản xạ.
- Cây gỗ làm ngọt nước gợi đến thập tự giá, đổi mới lòng cay đắng.
-
II. Lắng nghe và vâng giữ lời Chúa
- Chúa dạy dân sự nghe lời Ngài và làm theo; vâng lời để được phước, không phải vì Chúa khắt khe.
- Chúa là Đấng chữa lành, chữa lành cả thân thể lẫn tâm linh.
- Hãy ưu tiên học Kinh Thánh, như người lái xe phải biết luật đường.
-
III. Hưởng phước với lòng biết ơn
- Sau Ma-ra là Ê-lim, nơi có mười hai suối nước và bảy mươi cây chà là.
- Khi ở Ê-lim, hãy hưởng phước với lòng biết ơn và sống kết quả cho Chúa.
- Cầu nguyện cho Hội Thánh cũng được là một Ê-lim, nguồn phước cho cộng đồng.
-
Lời cầu nguyện kết thúc
- Xin Chúa giúp vượt qua khô hạn, cay đắng và sống trong phước hạnh của lời Ngài.
Bài liên quan
- 38:12
- 32:56
- 39:58