Đầy Dẫy Đức Thánh Linh

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Muốn được Chúa ban phước, hãy bước đi với Đức Thánh Linh, để Ngài bày tỏ điều phải làm, quyết định bỏ điều xác thịt, rồi trái của Thánh Linh sẽ kết nơi đời sống.

  1. Mở đầu

    • Đọc Ga-la-ti 5:13-26 và cầu nguyện xin Chúa soi sáng.
    • Chuyện tại Mã Lai: anh em ăn năn, dọn sạch nơi nhóm họp thì Thánh Linh làm việc, phục hưng xảy ra.
    • Chúa gìn giữ khi gặp nguy hiểm; nhiều người đem bùa ngải đến ăn năn.
  2. I. Bước đi

    • Hãy bước đi theo Thánh Linh: như em bé tập đi, lúc đầu cần được Chúa dắt.
    • Mỗi ngày có trận chiến giữa xác thịt và Thánh Linh.
    • Bước đi là một quyết định, bước đi với Chúa chứ không với quyền lực tối tăm.
  3. II. Bày tỏ

    • Chúa bày tỏ những việc làm của xác thịt: giận dữ, cãi lẫy, bè đảng, ganh ghét, say sưa.
    • Như bác sĩ cho biết kết quả để ta quyết định, Thánh Linh cho ta thấy điều cần thấy.
    • Một người lớn tuổi từng theo Phật giáo nhiều năm đã tin Chúa khi được Chúa bày tỏ.
  4. III. Bỏ đi

    • Phải bỏ điều trái nghịch Thánh Linh, như bỏ rác mỗi tuần.
    • Nhiều người đến Hội Thánh mong tìm yêu thương nhưng gặp ganh gỗ, buồn giận.
    • Người đã bỏ đi quá khứ cờ bạc, rượu chè, trộm cướp, nay có nụ cười và bình an.
  5. IV. Ban phước

    • Ai cũng xin Chúa ban phước, nhưng phước đến khi ta bước đi, nghe Chúa bày tỏ và bỏ đi.
    • Trái của Thánh Linh: yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.
    • Hội thánh đầy yêu thương và vui mừng thì thu hút người khác.
  6. Áp dụng cho năm mới

    • Hội thánh đoàn kết, không tranh đua giữa các ban ngành, làm mọi việc để danh Chúa được tôn cao.
    • Xin Chúa giúp bỏ cơn giận, ghen ghét, bè đảng; vui với người hơn mình.
    • Sống tạ ơn thì vắng bóng tranh cạnh; người trông đợi Chúa được sức mới.
  7. Kết luận: Làm đầy tớ lẫn nhau

    • Hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ cho nhau, theo gương Chúa rửa chân môn đồ.
    • Hội thánh bày tỏ lòng biết ơn các giáo viên Trường Chúa nhật bằng món quà đặc biệt.
    • Năm mới: bước đi với Thánh Linh, bỏ điều Chúa chỉ, thì được phước.

Bài liên quan