Đầy Dẫy Đức Thánh Linh
Bố cục bài giảng
Được đầy dẫy Đức Thánh Linh là mạng lệnh cho mọi tín hữu, và được nhận biết qua đời sống vui mừng, tạ ơn trong mọi sự và vâng phục nhau.
-
Mở đầu
- Minh họa: động cơ vĩnh cửu không tồn tại vì máy nào cũng cần năng lượng; đời sống thuộc linh cũng cần năng lực từ Chúa.
- Ê-phê-sô 5 nêu ba tiêu chuẩn: sống yêu thương, sống trong sự sáng, sống khôn ngoan; muốn thực hành phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh.
-
I. Say rượu và đầy dẫy Đức Thánh Linh
- Phao-lô đối chiếu vì Ê-phê-sô thờ thần rượu. Người say hành động dưới ảnh hưởng của rượu, người đầy dẫy hành động dưới ảnh hưởng Thánh Linh.
- Rượu làm mất tự chủ, làm ô uế và chỉ vui ngắn hạn; Thánh Linh sinh sự tiết độ, thánh khiết và niềm vui lâu dài.
- Có thể không say rượu nhưng say tiền bạc, tình cảm, địa vị hay chính mình; ai cũng cần được đổ đầy bằng điều gì đó.
- Đầy dẫy là mạng lệnh cho mọi người, là nếp sống bình thường của tín hữu và là hành động liên tục. Khác với báp-têm Thánh Linh chỉ xảy ra một lần khi tin Chúa; việc đầy dẫy là công việc của Thánh Linh, ta chỉ vui lòng thuận phục.
-
II. Dấu hiệu thứ nhất: vui mừng
- Vui mừng với nhau: dùng Thi-thiên, thánh ca đối đáp trong thờ phượng, và dùng Lời Chúa để dạy dỗ, khuyên nhau.
- Vui mừng với Chúa: hết lòng hát ngợi khen Ngài.
- Minh họa: niềm vui trong Chúa như máy điều hòa nhiệt độ, không phải nhiệt kế lên xuống theo hoàn cảnh.
-
III. Dấu hiệu thứ hai: tạ ơn
- Tạ ơn luôn luôn và trong mọi sự, nhân danh Chúa Giê-xu, hướng về Đức Chúa Cha.
- Tạ ơn trong hoàn cảnh khó vì tin Chúa có chương trình tốt lành, không phải vui vì điều ác.
- Có thể nhìn lại những biến cố đau đớn mà sau đó Chúa dùng để đổi mới đời sống và an ủi nhiều người.
-
IV. Dấu hiệu thứ ba: vâng phục nhau
- Kính sợ Chúa thì vâng phục nhau, vì mọi người đều mang hình ảnh Chúa; không vâng phục là coi thường sự sắp đặt của Ngài.
- Vâng phục là hai chiều, trong hôn nhân, gia đình và Hội Thánh, không phải kẻ trên bắt người dưới.
- Chỉ khi ân điển thay đổi lòng thì sự vâng phục vì sợ hãi mới trở thành vâng phục vì yêu thương, khiêm nhường.
- Minh họa: tàu chiến và ngọn hải đăng, ai cũng muốn ra lệnh.
-
Kết luận
- Đầy dẫy Thánh Linh là mạng lệnh, là sự sống còn của đời sống tín hữu và Hội Thánh.
- Tự xét: có vui mừng trong Chúa, gây dựng nhau bằng Lời Chúa, tạ ơn mọi sự và vâng phục nhau hay không.
Bài liên quan
- 48:21
- 53:11
- 47:54
- 45:22
- 53:09
- 46:46
- 1:02:59
- 43:12