Đấng Nắm Tương Lai
Bố cục bài giảng
Tương lai không nằm trong tay con người mà trong tay Chúa; hãy chấp nhận sự cai trị của Ngài, để Ngài cầm lái đời mình và đầu tư cho nước thiên đàng ngay bây giờ.
Kinh Thánh: 📖 Gia-cơ 4:13-17 I Giăng 2:17Thi-thiên 90:4-6Thi-thiên 31:15I Phi-e-rơ 2:11Truyền-đạo 9:11-12Phi-líp 3:13-14Rô-ma 12:1-2Công-vụ các Sứ-đồ 1:10-14Thi-thiên 37:3-5
-
Mở đầu
- Vui mừng cùng Hội Thánh có cơ sở mới; khi gặp trở ngại xin đừng nản lòng.
- Chúa có cách riêng: Ngài làm nên phép lạ với năm cái bánh hai con cá, và có sẵn con lừa cho Ngài cần dùng.
- Câu gốc: I Giăng 2:17.
-
Hai viễn tượng về tương lai
- Viễn tượng tích cực: sống hữu ích, bình an, tin cậy và phó thác đường lối cho Chúa.
- Viễn tượng tiêu cực: chạy theo giàu có, sống lâu, nổi danh bằng mọi giá, đánh mất thì giờ và sức khỏe.
- Gia-cơ, em của Chúa Giê-xu, từng không tin, sau khi Chúa sống lại trở thành người hầu việc Chúa.
-
I. Những trù tính sai lầm của con người
- Người trong Gia-cơ 4:13 định đi thành kia, ở một năm, buôn bán và phát tài, như đa số người đời.
- Con người không nắm được thời gian: kỳ mạng ở trong tay Chúa.
- Không nắm được địa điểm: ta chỉ là khách trọ trên đất, quê hương lâu dài là thiên đàng hoặc địa ngục.
- Không nắm được sinh kế: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
-
II. Chấp nhận sự cai trị của Chúa
- Sự sống như hơi nước hiện ra một lúc rồi tan; dù giàu hay nghèo, ai cũng ở dưới quyền Chúa.
- Hãy tạ ơn vì mỗi ngày còn sống và còn có thể thờ phượng, đừng đặt điều kiện với Chúa.
- Người tin thờ phượng và hầu việc Chúa, không phải con người hay tổ chức; hãy phó thác mọi lo lắng cho Ngài.
- Thời điểm này cần đoàn kết, đừng để ma quỷ chia rẽ.
-
III. Định hướng cho tương lai: để Chúa cầm lái
- Ta không nắm tương lai nhưng có thể có định hướng, như Áp-ra-ham vâng lời đi theo tiếng gọi.
- Như Phao-lô, quên điều đằng sau, bươn theo điều đằng trước, còn hơi thở thì còn chạy cuộc đua.
- Minh họa: nhường tay lái cho Chúa; người cầm lái theo ý riêng thường lạc đường mà không nghe ai.
- Dâng thân thể làm của lễ sống và để Chúa đổi mới tâm trí.
-
IV. Lợi dụng thì giờ, đầu tư cho thiên quốc
- Hội Thánh đầu tiên sau khi Chúa thăng thiên đã họp nhau cầu nguyện nơi phòng cao trước khi có người lãnh đạo.
- Ngoài ngày Chúa Nhật, nên có thêm một buổi nhóm cầu nguyện chung cho công việc Chúa.
- Làm theo Kinh Thánh, tin cậy Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.
Bài liên quan
- 37:54
- 22:23
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45