Dâng Lời Cảm Tạ

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Con người được dựng nên để tạ ơn Đức Chúa Trời; Chúa Giê-xu phục hồi và làm gương về lòng biết ơn, nên Cơ Đốc nhân sống tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.

  1. Mở đầu

    • Cả Hội Thánh cùng đọc Ê-phê-sô 5:18-21; câu gốc là câu 20.
    • Nguồn gốc Lễ Tạ ơn ở Hoa Kỳ xuất phát từ lòng biết ơn Chúa của những người đầu tiên đến lập nghiệp.
    • Ba điều về sự tạ ơn trong Kinh Thánh.
  2. I. Loài người được dựng nên để tạ ơn Đức Chúa Trời

    • Mục đích Chúa dựng nên con người là để tôn cao Ngài, tạ ơn Ngài và tận hưởng Ngài mãi mãi.
    • Tạ ơn Chúa vì Ngài là ai, vì việc Ngài đã làm, vì môi trường sống Ngài dựng nên.
    • A-đam và Ê-va thất bại vì muốn bằng Đức Chúa Trời; lòng vô ơn bày tỏ qua than phiền và không thỏa lòng.
  3. II. Chúa Giê-xu phục hồi và làm gương tạ ơn

    • Chúa Giê-xu đến cứu chuộc và đem con người trở lại địa vị ban đầu.
    • Ngài ngước mắt lên tạ ơn khi hóa bánh, khi làm cho La-xa-rơ sống lại, và khi lập tiệc thánh.
    • Vì vậy Cơ Đốc nhân dâng lời tạ ơn trước khi ăn.
  4. III. Cơ Đốc nhân sống biết ơn trong mọi hoàn cảnh

    • Chúng ta biết ơn vì được dựng nên và vì được cứu, làm con cái Chúa.
    • Phải tạ ơn trong mọi việc, cả khi vui lẫn khi buồn, khi được phước lẫn khi gặp thử thách; có lúc cần nhịn chịu một cách vui vẻ.
    • Gương Phao-lô tạ ơn giữa cơn bão trên tàu; lời chứng một mục sư bị tù vẫn cảm tạ Chúa và được Chúa lo liệu.
  5. Kết luận

    • Nếu chưa biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, hãy cầu xin Chúa giúp.
    • Khi tận hưởng tình yêu và ơn Chúa, lòng biết ơn sẽ tràn đầy trong đời sống.

Bài liên quan