Dâng Hiến Trong Thời Ân Điển
Bố cục bài giảng
Thời Tân Ước là thời ân điển: người tin Chúa không bị luật định mức dâng một phần mười, nhưng dâng hiến cách tự nguyện và vui lòng vì yêu mến Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Mác 12:41-44 Hê-bơ-rơ 7:18Ma-thi-ơ 23:23Ma-thi-ơ 6:21Giăng 19:30II Cô-rinh-tô 9:7Công-vụ các Sứ-đồ 20:35Giăng 3:16
-
Mở đầu
- Có lời đồn rằng vào đạo Tin Lành thì phải đóng góp mỗi tháng một phần mười lợi tức.
- Lời đồn này có chút cơ sở nên cần được giải thích rõ.
-
I. Dâng một phần mười thuộc thời Cựu Ước
- Kinh Thánh có nói đến dâng một phần mười, nhưng đó là luật pháp ban cho dân Y-sơ-ra-ên qua Môi-se.
- Luật pháp ấy chấm dứt khi Chúa chết trên thập tự giá.
-
II. Thời Tân Ước là thời ân điển
- Chúa Giê-xu đã làm trọn các đòi hỏi của luật pháp thay cho chúng ta.
- Chúng ta là Cơ Đốc nhân, không còn bị ràng buộc bởi luật lệ Cựu Ước.
-
III. Dâng hiến xuất phát từ lòng yêu mến Chúa
- Hội Thánh hoạt động nhờ lòng yêu mến Chúa của con cái Ngài, không có con số nào bắt buộc.
- Minh họa: nhóm người về Việt Nam xây trường cho trẻ em vùng núi vì tình thương.
- Minh họa: bà góa nghèo dâng hai đồng xu, Chúa coi trọng tấm lòng hơn số lượng.
-
Kết luận
- Dâng ít hay nhiều là chuyện riêng giữa mỗi người với Chúa, không ai có quyền gây mặc cảm.
- Dâng hiến cách vui lòng mới làm đẹp lòng Chúa; Ngài ban phước theo ý Ngài.
Bài liên quan
- 15:16
- 10:17
- 9:58
- 14:45
- 9:51
- 14:54
- 15:18
- 14:57