Đấng Christ Sống Trong Tôi
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu đã sống lại thật; ai tin thì Ngài sống trong người ấy và đời sống người ấy bày tỏ điều đó.
Kinh Thánh: 📖 Lu-ca 24:1-12 Ga-la-ti 2:20Rô-ma 1:4I Cô-rinh-tô 15:17Khải-huyền 1:10Công-vụ các Sứ-đồ 20:7Ma-thi-ơ 28:2Ma-thi-ơ 28:12-13Lu-ca 18:34I Tê-sa-lô-ni-ca 2:13I Giăng 5:9Giăng 20:1-10
-
Mở đầu
- Đọc đoạn Kinh Thánh về ngôi mồ trống buổi sáng Phục Sinh.
- Đức tin Cơ Đốc đặt nền trên Đấng đang sống, không chỉ là hệ thống đạo đức hay tín lý.
- Nếu Đấng Christ không sống lại thì sự chết của Ngài không bảo đảm sự tha tội và đức tin là vô ích.
-
I. Ngày thứ nhất trong tuần
- Sự sống lại xảy ra vào ngày đầu tuần, tức Chúa Nhật, là ngày của Chúa.
- Hội Thánh đầu tiên đổi ngày thờ phượng từ ngày Sa-bát sang Chúa Nhật để mừng Chúa sống lại.
- Ai có Đấng Christ sống trong mình thì dành riêng ngày ấy để thờ phượng, dù người chung quanh vẫn đi làm.
-
II. Hòn đá lăn đi và ngôi mồ trống
- Thiên sứ lăn hòn đá ra để các nhân chứng vào xem mồ, không phải để giúp Chúa Giê-xu ra khỏi mồ.
- Có người nghiên cứu để bác bỏ sự sống lại, rồi chính bằng chứng khiến họ tin Chúa.
- Hòn đá nghi ngờ trong lòng cũng cần quyền phép Chúa lăn đi; lòng phải sạch để Đức Thánh Linh ngự vào.
- Mồ trống: kẻ thù không có lý do ăn cắp thi thể, và các môn đồ không dám chết vì một chuyện bịa đặt.
-
III. Lời chứng và lời tiên báo
- Thiên sứ nhắc các phụ nữ lời Chúa đã phán trước về sự chết và sự sống lại của Ngài.
- Chúa Giê-xu đã nhiều lần báo trước; ai không học lời Chúa thì khó nói Đấng Christ sống trong mình.
- Lời chứng của các phụ nữ đáng tin vì thời ấy luật pháp không công nhận lời chứng của họ, mà Kinh Thánh vẫn ghi lại.
- Hội Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhận lời Chúa như lời của Đức Chúa Trời và có đời sống đức tin, yêu thương, trông cậy.
-
IV. Sự nghi ngờ của các sứ đồ và tấm vải liệm
- Các sứ đồ nghi ngờ, nhưng khi thấy mồ trống và vải liệm còn nằm lại, họ bắt đầu hiểu.
- Thân thể sống lại của Chúa vượt qua vải liệm, đá và cửa đóng; Ngài cũng có thể bước vào đời sống một con người để biến đổi.
- Ai chưa mở miệng làm chứng về sự sống lại, chưa kinh nghiệm sự biến đổi, thì Đấng Christ chưa thật sống trong người ấy.
- Nhiều người không tin vì sự sống lại đòi hỏi họ đối diện với đời sống đạo đức và một mối liên hệ cá nhân với Chúa.
-
Kết luận
- Nếu Chúa thật sống trong ta: dành ngày của Chúa, để lòng được sạch, tin lời chứng Kinh Thánh, đọc Lời, cầu nguyện, thông công và làm chứng.
- Ga-la-ti 2:20: không còn tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.
Bài liên quan
- 40:00
- 36:07
- 32:47
- 46:03
- 30:48
- 56:45
- 39:28
- 33:21