Dâng Cho Chúa Sự Cảm Tạ
Bố cục bài giảng
Dâng sự cảm tạ cho Chúa là mạng lệnh; phải dâng bằng của lễ xứng đáng và liên tục trong quá khứ, hiện tại, tương lai.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 50:14-15
-
Mở đầu
- Nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội Thánh, nhớ lại công lao âm thầm của nhiều người đã theo Chúa.
-
I. Dâng sự cảm tạ là mạng lệnh
- Mọi điều ta có đều từ Chúa nên phải cảm tạ, kể cả khi hoàn cảnh không như ý.
- Cảm tạ khác ngợi khen: ngợi khen vì Chúa là Đấng ấy, cảm tạ vì những điều Ngài làm.
- Minh họa: hai con mèo và ly sữa, người không biết ơn phần ít thì cũng không biết ơn phần nhiều.
-
II. Dâng bằng của lễ xứng đáng
- Của lễ cảm tạ phải là điều tốt nhất, đúng theo ý Chúa.
- Cảm tạ chân thật thể hiện trong cầu nguyện, thống hối, đời sống và sự phục vụ.
-
III. Cảm tạ liên tục
- Cảm tạ cho quá khứ, kể cả những lúc gian nan Chúa đã giữ gìn.
- Cảm tạ trong hiện tại và tin cậy Chúa cho tương lai, dù hoàn cảnh có đổi thay.
-
Kết luận
- Hãy cảm tạ Chúa ngay khi còn cơ hội và xin Chúa ban phước cho Hội Thánh.
Bài liên quan
- 31:19
- 56:32
- 37:52
- 1:26:51
- 1:16:31
- 37:25
- 36:21
- 53:15