Đại Mệnh Lệnh Đào Tạo Môn Đệ Chúa

Tải MP3
Rô-ma

Bố cục bài giảng

Đại mạng lệnh là đào tạo môn đệ nên thánh bởi Đức Thánh Linh, bằng quyền năng Chúa và bằng sự dâng mình dùng ân tứ cách khiêm nhường.

  1. Mở đầu

    • Đức tin là sự ban cho của Chúa; ưu tiên số một của người thuộc về Chúa là sự tương giao với Ngài.
    • Nhắc lại sứ điệp trước: hãy chọn bánh hằng sống.
  2. I. Tin Lành và thánh đồ

    • Tin Lành: Chúa Jêsus sống không tội, chết thay, sống lại làm Vua; ai tin được tha tội và làm nguồn phước.
    • Phao-lô gọi Hội Thánh Rô-ma là thánh đồ, nghĩa là được biệt riêng ra; Hội Thánh ngày nay cần những thánh đồ thật, không chỉ tín đồ hình thức.
  3. II. Của lễ vừa ý Chúa và nên thánh bởi Đức Thánh Linh

    • Cứu rỗi là ân điển, không phải phần thưởng; đời sống đổi mới là kết quả của sự ăn năn thật.
    • Không thể đào tạo môn đệ bằng sức riêng; phải nương cậy quyền năng và sự hiện diện của Chúa (Ma-thi-ơ 28:19-20).
    • Việc 'đi' là bắc nhịp cầu để người chưa nghe Tin Lành được nghe, bắt đầu từ gia đình, con cái, láng giềng, đồng nghiệp.
  4. III. Dấu hiệu của đời sống tái sinh

    • Mục đích của đại mạng lệnh là dạy giữ mọi điều Chúa truyền, không chỉ rao giảng hay làm phép báp-têm.
    • Đức tin thật không chỉ là lời cầu nguyện chốc lát; hãy nhìn việc làm của con cái hơn là lời nói.
    • Không phương cách truyền giảng nào cứu được ai; sự cứu rỗi thuộc về Chúa qua Lời Ngài và Đức Thánh Linh.
  5. IV. Dùng ân tứ trong sự khiêm nhường (Rô-ma 12)

    • Dâng thân thể làm của lễ sống vì ân điển Chúa; không có chỗ cho sự kiêu ngạo.
    • Dùng ân tứ để dạy dỗ, khuyên bảo, bố thí, cai trị với lòng khiêm nhường.
  6. Kết luận

    • Kêu gọi tương giao với Chúa mỗi ngày, học Lời Chúa, chịu sự giảng huấn và cùng đeo đuổi sự kêu gọi đào tạo môn đệ.

Bài liên quan