Đặc Tính Của Người Cơ Đốc
Bố cục bài giảng
Giữa thế giới nhiều biến động, người Cơ Đốc có ba đặc tính: hy vọng nơi Chúa, hoan hỉ trong Ngài và biến cả hai thành hành động.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 1:3-9 Rô-ma 15:13I Cô-rinh-tô 15:19Phi-líp 4:4Công-vụ các Sứ-đồ 6:15Ê-sai 25:9Hê-bơ-rơ 1:9I Cô-rinh-tô 9:16Ma-thi-ơ 28:19-20I Ti-mô-thê 6:17-19Rô-ma 8:18
-
Mở đầu
- Thế giới đầy biến động, chiến tranh và bất ổn; con dân Chúa được kêu gọi tiến bước với hy vọng.
- Ba điều đặc tính của người Cơ Đốc: hy vọng, hoan hỉ và hành động.
-
I. Hy vọng
- Nhờ Chúa Giê-xu sống lại, chúng ta được tái sinh vào hy vọng sống; hy vọng là chiếc chìa khóa mở cửa nỗi lo buồn.
- Hy vọng nơi tiền bạc, địa vị, vật chất không bảo đảm; hy vọng thật đặt nơi chính Chúa.
- Minh họa: người nghệ sĩ đàn đứt dần từng dây nhưng vẫn chơi tiếp vì còn dây hy vọng.
- Đau khổ hiện nay không đáng so sánh với vinh hiển hầu đến.
-
II. Hoan hỉ
- Vui mừng là dấu hiệu của người tin Chúa thật; Phao-lô vẫn khuyên mọi người vui mừng dù đang ở trong tù.
- Ê-tiên trước tòa án có gương mặt như thiên sứ vì có hy vọng sống.
- Được tha tội và cứu rỗi là niềm vui lớn nhất, vui đến mức tràn ra bên ngoài.
- Đức Thánh Linh là nguồn của sự vui mừng; xin Chúa đổ dầu vui mừng trên đời sống và Hội Thánh.
-
III. Hành động
- Biến hy vọng và hoan hỉ thành hành động, như Phao-lô không thể không rao truyền Tin Lành.
- Hành động đẹp lòng Chúa nhất là đi ra làm chứng và đem người khác đến với Ngài.
- Cầu nguyện, dâng hiến cụ thể và bớt chi tiêu không cần thiết để ủng hộ công cuộc truyền giáo.
- Người giàu đừng kiêu ngạo hay tin cậy của cải, hãy đặt hy vọng nơi Chúa và rộng rãi làm việc lành.
-
Kết luận
- Ôn lại ba điều: hy vọng, hoan hỉ, hành động.
- Diễn giả dẫn một bài thánh ca về hy vọng và niềm vui nơi Chúa.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49