Đắc Thắng Thế Gian
Bố cục bài giảng
Sự sống đời đời giúp ta thắng thế gian; điều kiện là được sinh bởi Đức Chúa Trời, có đức tin thật nơi Con Ngài, và có lời chứng của Thánh Linh, nước và huyết.
-
Mở đầu
- Bài thánh ca mở đầu nói về Chúa mời người đau buồn, mệt mỏi đến với Ngài.
-
Dẫn nhập: Sự sống đời đời
- Giăng viết thư để người đọc biết chắc mình có sự sống đời đời (I Giăng 5:13).
- Sự sống đời đời không phải kéo dài đời này mãi, mà là một sự sống có phẩm chất mới đến từ Chúa.
- Thế gian và sự tham dục của nó sẽ qua đi, nên phải tự hỏi ta đã thật sự có sự sống ấy chưa.
-
I. Được sinh bởi Đức Chúa Trời
- Ai sinh bởi Đức Chúa Trời thì thắng thế gian (5:4); tội lỗi làm chết đời sống thuộc linh và cắt đứt quan hệ với Chúa.
- Khi quay về và tin Chúa, Ngài sinh trong ta sự sống mới; làm việc hay hy sinh nhiều mà chưa được sinh lại thì không thắng thế gian.
- Minh họa: Phao-lô than muốn làm điều thiện mà không làm được; người nghiện rượu biết sai mà vẫn trở lại.
-
II. Đức tin thật nơi Con Đức Chúa Trời
- Tin Chúa không chỉ là đồng ý trong trí óc; đức tin thật thể hiện bằng hành động và việc bước theo Chúa.
- Minh họa: Áp-ra-ham theo tiếng gọi, đi tìm một quê hương không có trên đất.
- Người có đức tin yêu mến Lời Chúa, như tác giả Thi-thiên 119, và khao khát điều cao quý thuộc linh.
-
III. Lời chứng trong lòng
- Người thuộc về Chúa có lời chứng của Thánh Linh, nước và huyết (5:6-8); như đứa con biết mình được cha mẹ yêu.
- Nước chỉ phép báp-têm của Chúa, huyết chỉ sự cứu chuộc; ai tin nhận thì có quyền phép từ Chúa để thành con cái Ngài.
- Người thắng thế gian có khả năng thấy và thực hiện những lý tưởng cao đẹp.
-
Kết luận
- Ngày nào đó mọi thứ ta tích trữ phải bỏ lại; chỉ có sự sống đời đời và việc làm vì Chúa còn mãi.
- Chúa sẽ phán: hỡi đầy tớ ngay lành trung tín; đừng cho rằng có thể hoãn lại đến muộn.
-
Lời mời
- Diễn giả mời người chưa chắc mình là con Chúa, hoặc muốn sống đời đức tin kết quả, giơ tay để được cầu nguyện.
Bài liên quan
- 13:42
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25