Đặc Quyền Của Người Tin Chúa
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa có đặc quyền ngay hôm nay: được Chúa mở mắt để thấy thật và được đem từ tối tăm ra sáng láng, theo Công-vụ 26:18.
Kinh Thánh: 📖 Công-vụ các Sứ-đồ 26:9-18 Công-vụ các Sứ-đồ 9:16-18II Cô-rinh-tô 4:4Ê-phê-sô 1:18Ma-thi-ơ 7:3Ê-sai 42:7, 16I Giăng 2:9Phi-líp 3:5-6
-
Mở đầu
- Minh họa: con ếch nhờ hai con vịt ngậm cây đưa bay, nhưng vì mở miệng khoe ý kiến mình mà rơi xuống.
- Hãy dành vinh hiển cho Chúa, đừng khoe khoang chính mình.
- Công-vụ 26:18 nêu năm đặc quyền; hôm nay học hai điều, ba điều còn lại để tuần sau.
-
Giới thiệu: đặc quyền của người tin Chúa
- Đời thường ai cũng có quyền lợi theo công sức; người tin Chúa cũng có đặc quyền ngay trong đời này, không chỉ chờ đời sau.
- Năm điều trong câu 18: mở mắt, ra khỏi tối tăm vào sáng láng, từ quyền Sa-tan về với Chúa, được tha tội, hưởng cơ nghiệp cùng các thánh đồ.
-
I. Được Chúa mở mắt
- Sau-lơ bắt bớ Hội Thánh vì cả mắt thịt lẫn mắt lòng đều nhắm nghiền; Chúa hiện ra và mở mắt ông.
- Chúa đời này là Sa-tan làm mù lòng người chẳng tin; mình cũng có lúc không chịu thấy.
- Xin Chúa mở mắt để thấy chính mình, người chưa được cứu, thời cuộc và lời Chúa ứng nghiệm.
- Minh họa: lá thư kể về em bé chín tuổi nhường phần lương khô cho người khác sau thảm họa.
-
II. Từ tối tăm ra sáng láng
- Tối tăm tâm linh còn đáng sợ hơn bóng tối thể xác; Chúa đem chúng ta ra ánh sáng.
- Người đã tin vẫn có thể còn sống như xưa: mê tín, thờ hình tượng, ghét anh em.
- Trong sự sáng có yêu thương, tha thứ, chấp nhận; xin Chúa dời chúng ta sang chỗ sáng láng.
-
Áp dụng và cầu nguyện
- Tự hỏi mình đang đứng ở đâu: trong sáng láng hay còn trong tối tăm.
- Cùng cúi đầu cầu nguyện xin Chúa cứu khỏi sợ hãi, cúng kiến và thờ hình tượng, đưa đến chỗ sáng láng.
Bài liên quan
- 29:47
- 43:25
- 54:28
- 58:47
- 1:06:20
- 54:31
- 40:30
- 36:49