Cuộc Sống Mới Trong Đấng Christ

Tải MP3
Ê-phê-sô

Bố cục bài giảng

Cuộc sống mới trong Đấng Christ là lột bỏ người cũ và mặc lấy người mới, nhờ Chúa Giê-xu dạy dỗ và quyền năng Thánh Linh, không phải bằng cố gắng của riêng mình.

  1. Mở đầu

    • Các thư Phao-lô thường có phần giáo lý rồi phần áp dụng; Ê-phê-sô 4 tiếp tục phần áp dụng.
    • Minh họa: người thợ mỏ tan ca phải thay bộ đồ lao động rồi mới sum họp với gia đình.
    • Nhắc A-đam và Ê-va: lá che thân chỉ tạm bợ, Đức Chúa Trời ban áo da, hình bóng Chúa Giê-xu.
  2. I. Lột bỏ người cũ

    • Người ngoại là người ở Ê-phê-sô chưa tin Chúa, thờ nữ thần Đi-an; với chúng ta là con người trước khi gặp Chúa.
    • Đặc điểm người cũ: ý tưởng hư không (sống vô mục đích), tâm trí tối tăm, ngu muội (bỏ qua lời cảnh báo), lòng chai cứng, buông mình trong hưởng lạc.
    • Vấn đề của nhiều tín hữu: tin Chúa nhưng không lột bỏ người cũ, không nhận ra hoặc chỉ thấy lỗi nơi người khác.
  3. II. Mặc lấy người mới

    • Ba Ngôi cùng làm việc: Đức Chúa Trời dựng nên, Đức Thánh Linh đổi mới, Chúa Giê-xu dạy dỗ và làm mẫu mực.
    • Tín đồ là môn đồ học theo và bắt chước Chúa Giê-xu.
    • Tôn giáo nào cũng dạy điều lành, nhưng con người không tự thay đổi được; Phao-lô thất bại khi cố gắng, và tìm được giải pháp nơi Chúa Giê-xu.
  4. III. Người cũ và người mới so sánh

    • Năm cặp tương phản: nói dối và nói thật, giận dữ đúng cách, trộm cắp và làm việc lương thiện, lời độc ác và lời xây dựng, cay đắng và nhân từ tha thứ.
    • Giận điều đáng nhịn mà nhịn điều đáng giận là sai; trộm cắp gồm trốn thuế và đến trễ làm lãng phí thì giờ người khác.
    • Minh họa: một lời tử tế và một món tiền thưởng đã đổi gương mặt người phục vụ nhà hàng.
  5. IV. Hai lý do phải mặc lấy người mới

    • Sống theo xác thịt dẫn đến sự chết; sống theo Thánh Linh thì được sống.
    • Sống theo người cũ là cho ma quỷ chỗ đứng, như đầu cầu để quân đồng minh đổ bộ.
    • Cách chống trả: thuận phục Đức Chúa Trời, kháng cự ma quỷ, đến gần Chúa.
  6. Kết luận

    • Không chỉ lột bỏ người cũ mà phải mặc lấy Chúa Giê-xu để Ngài cai trị, không còn chỗ trống cho ma quỷ.
    • Dành thì giờ cầu nguyện, đọc Kinh Thánh, học Lời Chúa và thông công với anh em.

Bài liên quan