Cuộc Hành Trình Phước Hạnh

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Đời sống đức tin là một hành trình ba chặng, được đánh dấu bằng ba chữ phước: sự ngọt ngào trong nhà Chúa, sức mạnh để tiến bước, và sự gần gũi với Ngài.

  1. Mở đầu

    • Thi-thiên 84 được đọc làm nền cho cả bài giảng.
    • Có lúc đời sống theo Chúa như đi qua sa mạc: khô khan, bế tắc, tưởng chẳng đi đến đâu.
    • Chúa dẫn dân Ngài đi đường vòng để lấy Ai Cập ra khỏi lòng họ, vì 400 năm ở Ai Cập đã thấm vào đời sống.
    • Trong đời thuộc linh, đường ngắn nhất thường không phải đường thẳng.
  2. I. Phước thứ nhất: sự ngọt ngào trong nhà Chúa (câu 1-4)

    • Khởi đầu là lòng ao ước mãnh liệt; Đức Giê-hô-va vạn quân cao cả nay có nơi ngự giữa chúng ta để ta đến gặp Ngài.
    • Đức Chúa Trời của tôi là ngôn ngữ của giao ước: Ngài thuộc về tôi, tôi thuộc về Ngài. Minh họa: lời hứa trong lễ cưới.
    • Chim sẻ và chim én làm ổ gần bàn thờ: người từng lang thang nay có chốn ở, gia đình được đặt dưới sự che chở của Chúa.
    • Môi miệng trước kia ô uế nay được ngợi khen danh Chúa; đó là sự ngọt ngào của đời sống mới.
  3. II. Phước thứ hai: sức lực để bước đi (câu 5-8)

    • Kinh nghiệm với Chúa không dừng lại một chỗ; ơn hôm qua không đủ cho hôm nay. Minh họa: mỗi ngày phải ăn, mỗi giây phải thở.
    • Tình yêu cũng cần được làm mới mỗi ngày bằng lời nói và hành động cụ thể.
    • Chúa vạch con đường trong lòng ta và ban sức mạnh để đi trọn con đường ấy.
    • Đi qua trũng khóc lóc, Chúa biến nơi ấy thành mạch nước; Áp-ra-ham chờ đợi 25 năm lời hứa được ứng nghiệm.
  4. III. Phước thứ ba: gần gũi với Chúa (câu 9-12)

    • Tác giả cầu nguyện xin Chúa nghe và nhìn; Đức Chúa Trời của Gia-cốp là Đức Chúa Trời của ân sủng.
    • Cầu nguyện là gặp nhau bằng lời nói và ánh mắt, như tình yêu vợ chồng; ánh mắt Chúa dừng trên ta thì đời ta được biến đổi.
    • Một ngày trong nhà Chúa đáng hơn ngàn ngày khác; giá trị và ý nghĩa của đời sống nằm ở sự hiện diện của Chúa.
    • Chúa là mặt trời và cái khiên, ban ân điển và vinh hiển, không từ chối điều tốt lành cho người ăn ở ngay thẳng. Minh họa: người con trai hoang đàng trở về.
  5. Kết luận

    • Ba chữ phước: sự ngọt ngào của việc biết Chúa, sức mạnh để đi trên đường Ngài, và sự gần gũi sâu xa với Ngài.

Bài liên quan