Cùng Góp Phần Hầu Việc Chúa

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Mỗi tín hữu là một thầy tế lễ có mục vụ hầu việc Chúa, và người lãnh đạo trong Hội Thánh phải là người đầy tớ phục vụ theo gương Chúa Giê-xu.

  1. Mở đầu

    • Truyền thuyết người chăn chiên muốn ủi đồ, dọn thức ăn cho Chúa: Đức Chúa Trời nhìn vào tấm lòng của người hầu việc.
    • Nhân ngày hội đồng thường niên: tổ chức trong Hội Thánh cũng có phần thuộc linh.
    • Ba thể chế: giám mục (quyền thuộc hàng giáo phẩm), trưởng lão (quyền thuộc hội đồng trưởng lão), hội chúng (quyền thuộc cả hội đồng tín hữu, như Hội Thánh mình).
  2. I. Chức vụ tế lễ của mỗi tín hữu

    • Mỗi tín hữu là một thầy tế lễ có nhiệm vụ góp phần vào công việc Chúa, không chỉ mục sư hay ban chấp hành.
    • Cựu ước có hàng giáo phẩm làm trung gian; bức màn đền thờ xé đôi khi Chúa chết, mở đường cho mọi người đến gần Đức Chúa Trời và cầu thay cho nhau.
    • Của lễ ngày nay là chính cả con người mình dâng lên Chúa; mỗi người là hòn đá sống xây nên ngôi nhà thiêng liêng.
    • Áp dụng: mỗi người có một mục vụ; dạy con em biết phục vụ, phân công luân phiên, đào tạo người khác, đặt đúng ân tứ vào đúng việc.
  3. II. Vai trò phục vụ của người lãnh đạo

    • Hội Thánh không có giai cấp trung gian nhưng vẫn có tổ chức: sứ đồ, chấp sự, trưởng lão, mục sư; chức vụ nào cũng mang nghĩa người coi sóc và đầy tớ.
    • Chúa Giê-xu rửa chân môn đồ và dạy ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ; Phao-lô xưng mình là tôi tớ của anh em.
    • Người lãnh đạo đầy tớ làm việc vì tình yêu thương, chăm sóc người khác, làm gương và sẵn lòng hy sinh thì giờ, vật chất.
    • Nguyên tắc này được giới kinh doanh áp dụng rộng rãi, nhưng Hội Thánh còn ít dạy và ít thực hành.
  4. Kết luận

    • Hai điều cần ghi nhớ: mỗi người là thầy tế lễ của Chúa; Hội Thánh có những người đầy tớ làm lãnh đạo.
    • Tự hỏi: tôi đang đóng góp gì cho Hội Thánh? Tôi đáp lời Chúa kêu gọi coi sóc gia đình mình như thế nào?

Bài liên quan