Công Việc Của Đức Thánh Linh
Bố cục bài giảng
Đức Thánh Linh an ủi, cáo trách, tái sinh, dẫn dắt, dạy dỗ, sai phái, ban quyền năng và cầu thay cho con cái Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Giăng 16:7-13 Giăng 14:26Rô-ma 8:1Rô-ma 8:14Rô-ma 8:26Tít 3:5-6Công-vụ các Sứ-đồ 1:4-8Công-vụ các Sứ-đồ 13:2Gia-cơ 4:5Ê-phê-sô 4:30
-
Mở đầu
- Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba của Đức Chúa Trời: toàn năng, toàn tri, ở khắp mọi nơi, là Thần chân lý và đời đời.
- Chúa Cha dựng nên vũ trụ, Chúa Con cứu chuộc, còn Đức Thánh Linh làm công việc gì?
-
I. Ngài an ủi và cáo trách
- Đấng An Ủi (Parakletos) là Đấng được gọi đến bên cạnh để an ủi, cố vấn, chỉ dạy, giúp đỡ.
- Ngài cáo trách thế gian về tội lỗi, sự công chính và sự phán xét; ai cũng phải ứng hầu trước tòa Đức Chúa Trời.
- Chỉ người ở trong Đấng Christ mới thoát khỏi sự kết án.
-
II. Ngài tái sinh, dẫn dắt và dạy dỗ
- Ngài làm người tin được tái sinh và đổi mới; đó là ý nghĩa nguyên thủy của phép báp-têm bằng Đức Thánh Linh.
- Ngài dẫn dắt con cái Chúa; cần có giờ yên tĩnh ở riêng với Chúa để nghe tiếng Ngài.
- Ngài dạy mọi sự và giúp ta nhớ lại lời Chúa để áp dụng.
-
III. Ngài sai phái, ban quyền năng và cầu thay
- Ngài sai phái người đi làm công việc Chúa, như Ba-na-ba và Sau-lơ, nên kết quả bền lâu.
- Ngài ban quyền năng để làm chứng; các môn đồ chỉ ra đi làm chứng sau ngày Lễ Ngũ Tuần.
- Khi ta yếu đuối không biết cầu nguyện thế nào, Ngài cầu thay bằng những tiếng rên siết không thể tả.
-
IV. Ân tứ, bông trái và đừng làm buồn lòng Ngài
- Ngài ban ân tứ thuộc linh và kết trái trong đời sống (sẽ bàn ở kỳ sau).
- Đức Thánh Linh yêu thương, ghen và có thể buồn; đừng làm buồn lòng Ngài, vì nhờ Ngài ta được đóng ấn cho ngày cứu chuộc.
Bài liên quan
- 14:44
- 53:49
- 20:07
- 34:11
- 27:41
- 29:58
- 30:03
- 28:35