Con Trẻ Hay Thành Nhân
Bố cục bài giảng
Sau khi sinh lại làm con trẻ thuộc linh, tín hữu phải lớn lên thành người trưởng thành, thể hiện qua lời nói, tư tưởng và sự suy xét giống Chúa.
Kinh Thánh: 📖 I Cô-rinh-tô 13:11 Giăng 3:3-5Ma-thi-ơ 18:3II Cô-rinh-tô 5:17Ma-thi-ơ 11:29Giăng 13:14-15Phi-líp 4:11-13
-
Mở đầu
- Đọc I Cô-rinh-tô 13:11: khi còn con trẻ nói, nghĩ, suy xét như con trẻ; khi thành nhân bỏ những điều thuộc về con trẻ.
- Câu hỏi cho mỗi người: mình là con trẻ hay đã là người trưởng thành trong Chúa?
-
I. Sinh lại và tăng trưởng
- Muốn vào nước Chúa phải được sinh lại, tin nhận Chúa Giê-xu làm Chúa cách riêng.
- Con trẻ thuộc linh cần lớn lên; có người suốt nhiều năm không tăng trưởng.
- Thân thể rồi sẽ hư nát, nhưng đời sống thuộc linh có thể tăng trưởng mãi, ngày càng giống Chúa.
-
II. Lời nói: than thở hay tạ ơn
- Con trẻ chỉ lo đòi hỏi, hễ không vừa ý thì than thở, rên rỉ.
- Minh họa: dân Y-sơ-ra-ên được cứu và được Chúa dẫn dắt, ban ma-na, nhưng vẫn cằn nhằn.
- Người thành nhân tạ ơn Chúa trong mọi sự, như Phao-lô biết đủ trong mọi hoàn cảnh, và nói lời lành giúp ích người nghe.
-
III. Tư tưởng và sự suy xét
- Con trẻ nghĩ mình hơn người khác, thích khoe khoang, thích được ngợi khen.
- Người thành nhân muốn Chúa được tôn vinh, học theo Chúa là đấng nhu mì khiêm nhường, rửa chân và phục vụ.
- Con trẻ suy xét nông cạn, dễ chọn con đường rộng; người thành nhân biết chịu khổ, nhịn nhục như Chúa.
-
IV. Làm sao lớn lên
- Bú sữa là lời Chúa, rồi ăn đồ ăn cứng là những giáo lý sâu hơn; lời Chúa vừa bổ dưỡng vừa giải độc.
- Nhóm họp học Kinh Thánh chung với Hội Thánh để nâng đỡ nhau, vì ở một mình dễ yếu đuối.
- Cần có ý chí tập luyện và nương nhờ sức Chúa: tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức.
-
Kết luận
- Đừng ở mãi trong tình trạng con trẻ; hãy quyết ý lớn lên.
- Tín hữu trưởng thành làm Hội Thánh mạnh và để mọi người thấy Chúa qua đời sống giống Chúa.
Bài liên quan
- 41:00
- 36:05
- 28:12
- 56:09
- 15:17
- 50:03
- 21:43
- 10:35