Con Người Mới
Bố cục bài giảng
Ai ở trong Đấng Christ là người dựng nên mới; ở trong Ngài là vị trí của tín hữu, và đổi mới hoàn toàn là đặc tính do quyền năng Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 II Cô-rinh-tô 5:17 Sáng-thế Ký 6:11-22Sáng-thế Ký 7:16Giăng 10:7-10Giăng 14:6Dân-số Ký 35:11Giăng 15:1-5I Các Vua 21II Các Vua 5:19-27Giê-rê-mi 13:23Giăng 1:12-13Truyền-đạo 2:1-10Thi-thiên 16:11
-
Mở đầu
- Đầu năm mới, nói về con người mới; sứ điệp có hai phần: vị trí và đặc tính của Cơ Đốc nhân.
- Có người tin Chúa lâu năm mà vẫn kiêng cữ ngày giờ, tuổi xấu tốt; câu gốc giải đáp điều đó.
-
I. Vị trí của Cơ Đốc nhân: ở trong Đấng Christ
- Linh hồn người có ba giai đoạn liên hệ Đấng Christ: không có Ngài, ở trong Ngài, ở với Ngài.
- Đi nhà thờ, tham dự sinh hoạt chưa phải là ở trong Đấng Christ; phải mở tay tiếp nhận Ngài.
- Ba hình ảnh: tàu Nô-ê (đi qua cửa là Chúa), thành ẩn náu, và nhánh nho gắn với gốc nho; ta cũng như viên gạch trong nhà Đức Chúa Trời.
- Ở trong Đấng Christ là bởi đức tin, ký thác trọn đời, rồi ngày càng sâu nhiệm.
-
II. Đặc tính của Cơ Đốc nhân: người đổi mới
- Đổi mới hoàn toàn khác với thay đổi bề ngoài như bỏ tội này sang tội khác, nói năng lịch sự, hay đi nhà thờ.
- A-háp và Na-a-man được Chúa tha thứ hay chữa lành nhưng chưa là người mới.
- Sự đổi mới là quyền năng của Đức Chúa Trời, như Ngài dựng nên sự sáng rồi sự sống; không ai tự đổi mình được.
- Người mới thì tươi mới luôn, thỏa lòng nơi Chúa; người chưa đổi mới cứ đi tìm khoái lạc, công danh mà không thỏa.
-
Kết luận
- Mời tự xét mình có ở trong Đấng Christ chưa; chỉ có một con đường là Chúa Giê-xu.
- Diễn giả dẫn một bài hát mời gọi trở về với Cha.
Bài liên quan
- 40:00
- 36:07
- 32:47
- 46:03
- 30:48
- 56:45
- 39:28
- 33:21