Con Đường Tốt Đẹp
Bố cục bài giảng
Con đường tốt đẹp của người hầu việc Chúa gồm ba điều: con người được Chúa uốn nắn, công việc Chúa chỉ định rõ ràng, và mục đích là tình yêu thương.
-
Mở đầu
- Sứ đồ Phao-lô, tuổi già, viết cho Ti-mô-thê, người trẻ được đặt làm công việc tại thành Ê-phê-sô.
- Lời của một đầy tớ lớn gửi người trẻ cho thấy con đường tốt đẹp trong chức vụ.
-
I. Con người được Chúa uốn nắn
- Phao-lô là sứ đồ theo mạng lịnh Đức Chúa Trời: đời sống của người được sai đi là đời sống vâng phục.
- Đức Chúa Trời là Cứu Chúa: đem chúng ta ra khỏi tình trạng nguy kịch của sự kiêu ngạo. Minh họa: người nhảy ra khỏi tòa nhà đang cháy.
- Chúa là hy vọng: cho chúng ta thấy xa và dự phần vào chương trình của Ngài trong thế giới.
- Không ai hầu việc Chúa một mình; cần Hội Thánh nuôi dưỡng và ân điển, thương xót, bình an của Chúa.
-
II. Công việc được chỉ định rõ ràng
- Ti-mô-thê được dặn ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người dạy đạo lạ.
- Mọi thời đại đều có lý thuyết và chủ nghĩa dẫn đến cãi lẫy; Hội Thánh phải giữ công việc của Đức Chúa Trời.
- Đó là công việc của Chúa, bày tỏ sự công bình và chân thật của Ngài; chúng ta chỉ làm bởi đức tin và vâng phục.
- Hội Thánh Chúa ở nhiều nơi chịu bắt bớ mà vẫn làm chứng; Ngài kêu gọi chúng ta trung tín.
-
III. Mục đích được thực hiện
- Mục đích của mọi sự răn bảo và chức vụ là tình yêu thương.
- Tình yêu thương chảy ra từ lòng trong sạch, lương tâm tốt và đức tin thật.
- Chỉ quyền năng của Đấng Christ và Đức Thánh Linh mới tẩy sạch lòng ích kỷ; lương tâm được phục hồi dưới Lời Chúa.
- Đức tin thật là đức tin không hai lòng, thành thật với Chúa và với người.
-
Kết luận
- Đây là con đường tốt đẹp; cùng cầu nguyện xin Chúa làm trọn công việc và ban phước cho Hội Thánh.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32