Con Đường Mở Rộng
Bố cục bài giảng
Ân sủng và tin lành của Chúa làm ta lớn lên và kết quả; ta thuộc về Ngài, nên hãy bước vào đời sống xứng đáng và rao tin lành cho thế giới.
-
Mở đầu
- Cảm tạ Chúa về ơn phước trên Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, hơn một trăm năm và hơn một trăm Hội Thánh.
- Chúa đặt người Việt trên cánh đồng khắp nước Mỹ và thế giới.
- Phao-lô và Ti-mô-thê khác tuổi nhưng là anh em trong Chúa.
-
I. Ân sủng và bình an cho người được chúc phước
- Ân sủng là điều không đáng được mà nhận; khác với tôn giáo làm việc để được.
- Dù chán nản, ta vẫn đứng giữa tình yêu Chúa, không chạy đâu ra khỏi.
- Minh họa: người con hoang đàng trở về trong vòng tay cha.
- Nhận lấy bình an và tình yêu Chúa.
-
II. Tin lành chân thật mang lại tăng trưởng
- Đạo, tin lành, lẽ thật: Lời là chính Đức Chúa Giê-xu; tin lành giải quyết sự hiện diện, quyền lực và tội cáo của tội lỗi.
- Tin lành như hạt giống có sự sống, tự tăng trưởng và kết quả, không tùy thuộc sức người.
- Chúa giao điều quý nhất cho những người yếu đuối đã được cứu, như mười một môn đồ.
- Khi diễn giả nằm xuống vẫn sẽ có người khác rao tin lành khắp thế giới.
-
III. Con thuộc về Ta
- Chúa biết ta trước khi sinh ra: ta thuộc về Ngài.
- Trở lại thập tự giá, sống đúng vai trò người vợ, chồng, cha, mẹ trong sự thuộc về Chúa.
- Phó thác tương lai như Áp-ra-ham: Chúa sẽ sắm sẵn.
- Cầu xin Chúa kêu gọi nhiều người trẻ bước ra rao Lời Chúa khắp thế giới.
-
IV. Sống xứng đáng với Chúa
- Xin được đầy dẫy sự hiểu biết ý muốn Chúa trong hôn nhân, con cái, học hành.
- Đời sống xứng đáng, đẹp lòng Chúa, kết quả việc lành, thêm lên trong sự hiểu biết.
- Nhờ quyền phép Chúa được sức kiên trì và nhẫn nhục, vui mừng trong gian khổ.
- Ta đã được dời sang nước sáng; hãy tiến tới, đừng lùi.
Bài liên quan
- 1:13:10
- 1:00:21
- 48:34
- 47:57
- 1:13:10
- 43:33
- 53:00
- 55:32