Con Đường Cứu Rổi – Tội Lỗi
Bố cục bài giảng
Muốn hiểu con đường cứu rỗi phải hiểu tội lỗi: tội căn bản là lìa bỏ Chúa và tự lo cho đời mình.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 3:9-20 Ê-sai 1:2-4Giê-rê-mi 2:13Lu-ca 15:11-32Rô-ma 5:12Giăng 14:6I Phi-e-rơ 3:15Hê-bơ-rơ 7:4-10
-
Mở đầu
- Có tội lỗi nên mới cần sự cứu rỗi.
- Nhiều tín đồ chưa hiểu rõ con đường cứu rỗi nên bối rối và khó làm chứng cho người khác.
-
I. Vì sao phải học về tội lỗi
- Để sẵn sàng giải thích đức tin cho người khác (I Phi-e-rơ 3:15).
- Hiểu tội lỗi mới thấy Chúa Giê-xu là con đường duy nhất, và hiểu giá trị sự chết, sự sống lại của Ngài.
-
II. Tội căn bản: lìa bỏ Chúa
- Theo Ê-sai 1 và Giê-rê-mi 2, dân Chúa lìa bỏ nguồn nước sống mà tự đào hồ chứa nước.
- Tội căn bản là bội nghịch và tự mình làm chủ đời mình, xa cách Đức Chúa Trời.
- Minh họa: đứa con hoang đàng, thay đổi hoàn cảnh nhưng bản chất tội vẫn còn.
-
III. Hậu quả của tội lỗi
- Tội thấm vào cả con người, như chất độc thấm vào mọi tế bào.
- Hậu quả là sự phân rẽ khỏi Chúa, hư mất trước mặt Ngài.
-
IV. Nguồn gốc tội lỗi
- Con người sinh ra đã là tội nhân, không chọn được, như sinh ra trong một gia đình.
- Theo diễn giả, chúng ta ở trong A-đam nên cùng dự phần vào sự sa ngã (Rô-ma 5:12).
- Minh họa: Lê-vi đã nộp thuế một phần mười trong Áp-ra-ham.
Bài liên quan
- 38:43
- 9:07
- 15:16
- 14:56
- 50:18
- 44:03
- 40:14
- 27:31