Con Đường Chúng Ta Đi
Bố cục bài giảng
Hội Thánh không thể hơn người bằng cách bắt chước; phải trở về Kinh Thánh và, như các sứ đồ, làm chứng về Chúa sống lại bằng đời sống thật.
-
Mở đầu
- Minh họa: toán người chọn đường qua sông, một người bơi thử bị cuốn trôi.
- Bài học: thấy người khác thất bại thì phải làm tốt hơn, hoặc làm khác.
-
I. Hội Thánh nhiều nơi suy yếu, cần làm khác
- Hội Thánh ở Âu Châu, Bắc Mỹ, Úc Châu nhiều nơi sa sút, đóng cửa hoặc bán nhà thờ.
- Hội Thánh Việt Nam khó làm tốt hơn họ về cơ sở, tiền bạc hay nhiệt thành.
- Chúa không sai trật; chỗ sai là ở chúng ta.
-
II. Trở về với Kinh Thánh
- Không tự vạch con đường mới; phải đi theo con đường Chúa đã chép trong Kinh Thánh.
- Hội Thánh đầu tiên lớn nhanh, yêu thương, chia sẻ, làm chứng với quyền phép.
- Hội Thánh không có mục tiêu như thế thì chỉ như nhà hàng nổi, đẹp mà không đi đâu.
-
III. Làm chứng về sự sống lại, không chỉ giảng
- Công-vụ 1:8 sai chúng ta làm chứng, và nội dung làm chứng là sự sống lại của Chúa.
- Phao-lô và Phi-e-rơ giảng giáo lý sự sống lại cho tín hữu, còn với người ngoại họ làm chứng.
- Minh họa: nhiều người đến nhà thờ nhờ tiếng làm chứng của một tín hữu.
-
IV. Làm chứng bằng đời sống thay đổi
- Tranh luận thần học hiếm khi đưa người ta về với Chúa.
- Điều thuyết phục là đời sống được Chúa đổi thay, nhậm lời và ban phước.
- Minh họa: so sánh đời sống các quốc gia theo Tin Lành và các nơi khác như một lời làm chứng.
-
Kết luận
- Người ta thất bại thì ta phải làm tốt hơn hoặc làm khác.
- Chúng ta không thể làm khác tự ý, nên phải trở về Kinh Thánh và thực hành điều Kinh Thánh dạy.
Bài liên quan
- 44:59
- 14:44
- 14:51
- 10:03
- 15:16
- 9:42
- 46:37
- 39:30