Con Đường Chúa Gọi

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chức vụ hầu việc Chúa bắt đầu từ sự kêu gọi của Chúa, rồi được lập, được dạy dỗ và được phó thác, tất cả bởi ân điển, để trung tín đến cuối cùng.

  1. Mở đầu

    • Ngày lễ bổ nhiệm một mục sư mới cho Hội Thánh.
    • Phao-lô viết cho Ti-mô-thê, người trẻ hơn, khi ở trong tù trước lúc qua đời.
    • Bốn điểm: kêu gọi, lập, dạy dỗ, phó thác.
  2. I. Sự kêu gọi của Chúa

    • Chúa biết tên ta, gọi ta ra khỏi hoàn cảnh để nghe sứ điệp của Ngài.
    • Kêu gọi thánh: biệt riêng ra để thuộc về Ngài.
    • Theo ý định riêng của Ngài, từ trước khi dựng nên vũ trụ, không do ta chọn.
    • Theo ân điển: ban cho điều ta không đáng được.
  3. II. Được lập làm người giảng đạo, sứ đồ và giáo sư

    • Người giảng đạo như người đánh mõ trong làng: sứ điệp không phải của mình.
    • Con cái Chúa đến nghe Lời Đức Chúa Trời chứ không nhìn con người; Chúa dùng người yếu đuối.
    • Sứ đồ là người được sai đi, vâng phục, khiêm nhường, không tự đề cao.
    • Giáo sư dạy kiên nhẫn từng bước. Minh họa: học quét nhà thuở nhỏ.
  4. III. Sự dạy dỗ của Chúa

    • Giữ mẫu mực của lời lành mạnh: lời nuôi dưỡng sự sống, khác với lời hủy phá sự sống.
    • Người hầu việc phải học suốt đời; lời lành đến từ Chúa, không từ bằng cấp hay tổ chức.
    • Chúa dạy qua đau khổ và chờ đợi. Minh họa: Môi-se bốn mươi năm nơi hoang mạc.
  5. IV. Điều Chúa phó thác

    • Nhờ Đức Thánh Linh giữ điều phó thác tốt lành.
    • Chúa phó thác dù biết quá khứ yếu đuối của ta, vì Ngài cứu và tin cậy ta.
    • Mẹ chăm con, nấu bữa cơm trong đức tin cũng là trung tín với điều quý Chúa giao.
    • Chúa làm cho ta trung thành đến cuối cùng.

Bài liên quan