Con Dân Chúa Đối Phó Với Nghịch Cảnh

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Trước thiên tai, chiến tranh và nghịch cảnh, con dân Chúa phải nhớ lời Chúa, biết rõ Chúa là ai và hành động bằng sự tỉnh thức, cầu nguyện thay vì hoảng sợ.

  1. Mở đầu

    • Tin tức về động đất, thời tiết bất thường, dịch bệnh và đạo đức suy đồi khiến chúng ta cần xét lại sự chuẩn bị của mình.
    • Chủ đề: con dân Chúa có thái độ nào trước nghịch cảnh.
    • Ba điều cần làm: phải nhớ, phải biết, phải thực hành.
  2. I. Phải nhớ lời Chúa

    • Kinh Thánh có khoảng bảy mươi bốn chỗ dặn phải nhớ; nhiều thất bại vì quên.
    • Nghịch cảnh là điều không ai tránh khỏi, kể cả người tin Chúa; tự gỡ rối thì càng rối thêm.
    • Chúa đã báo trước chiến tranh, đói kém và động đất; Ngài hứa ở cùng chúng ta.
    • Minh họa: cô thợ dệt rối chỉ không chịu kêu người quản lý.
  3. II. Phải biết Chúa là ai

    • Các môn đồ kinh hãi vì chưa biết Chúa có quyền khiến gió và biển yên lặng.
    • Chúng ta khốn đốn vì không học lời Chúa; Trường Chúa Nhật và các lớp học Kinh Thánh là nơi để biết Ngài.
    • Biết Chúa Giê-xu là biết Cha; Chúa tạo dựng trời đất và nắm mọi sự trong tay.
    • Nhắc lại lời hứa Chúa ở cùng, nâng đỡ bằng tay hữu công bình.
  4. III. Phải thực hành

    • Tỉnh thức là sáng suốt, biết mình đang ở đâu và ưu tiên việc gì, không mê mẩn ăn uống, trò chơi hay lo lắng đời này.
    • Cầu nguyện luôn, đến nhóm họp và cầu nguyện chung với nhau.
    • Giô-suê cầu xin mặt trời dừng lại, Chúa nhậm lời; chúng ta xin Chúa cho thêm thời gian làm xong việc.
    • Giữ nhà cửa sạch sẽ, dùng nhà để nhóm họp, cầu nguyện, đừng thờ vật chất.
  5. Kết luận

    • Phải nhớ, phải biết và phải thực hành; không bỏ bê đức tin hay trách nhiệm.
    • Chúa đã thắng thế gian; hãy vững lòng, giữ bình an, đừng cuống cuồng lo sợ.

Bài liên quan