Con Cái Sự Sáng
Bố cục bài giảng
Chúa đưa chúng ta từ tối tăm vào sự sáng; vì vậy hãy bước đi như con cái sự sáng, sống trong lòng nhân từ, công chính, chân thật.
-
Mở đầu
- Tiếp tục loạt bài về sách Ê-phê-sô, đọc đoạn 5 câu 8-14.
- Đoạn này cho biết địa vị quý báu của người tin Chúa và cách sống giữa thế gian.
-
I. Từ tối tăm bước vào sự sáng
- Trước khi tin Chúa, chúng ta không chỉ ở trong tối tăm mà chính là tối tăm.
- Con người tối tăm khi chối bỏ Đức Chúa Trời, thờ thần tượng và tranh giành, hận thù nhau.
- Tin Chúa là bước vào sự sáng, có lời Chúa làm đèn cho chân và có Chúa thay đổi đời sống.
- Minh họa: một sĩ quan sống buông thả được Chúa đổi mới và bỏ được thuốc lá nhờ cầu nguyện.
-
II. Mệnh lệnh: hãy bước đi như con cái sự sáng
- Đã được đem ra khỏi tối tăm thì phải sống đúng với sự sáng.
- Trái của sự sáng là nhân từ, công chính và chân thật.
- Yêu thương cả người đối xử tệ với mình, sống ngay thẳng, bước theo lẽ thật của Chúa.
-
III. Nguyên tắc sống trong sự sáng
- Mặt tiêu cực: đừng dự vào việc vô ích của sự tối tăm, hãy đem ra ánh sáng và từ bỏ.
- Mặt tích cực: hãy xét điều gì đẹp lòng Chúa.
- Trước mọi vấn đề, tự hỏi: Chúa Giê-xu sẽ làm gì, rồi cầu nguyện xin Chúa soi sáng.
-
Kết luận
- Xin Chúa giúp chúng ta sống như con cái sự sáng để Hội Thánh được phước và hiệp một thờ phượng Chúa.
Bài liên quan
- 26:36
- 38:47
- 34:51
- 28:35