Cơ Đốc Nhân và Tết
Bố cục bài giảng
Cơ Đốc nhân được vui Tết, nhưng phải tránh mê tín, hám lợi, bói toán, thờ cúng, và làm mọi sự vì vinh hiển Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 Thi-thiên 118:24 Rô-ma 12:2Ga-la-ti 4:8-10I Ti-mô-thê 6:9-10Xuất Ê-díp-tô Ký 20:12Xuất Ê-díp-tô Ký 20:17Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:10-12I Cô-rinh-tô 10:20-21I Cô-rinh-tô 10:31Rô-ma 12:14
-
Mở đầu
- Diễn giả kể ký ức tuổi thơ về Tết: thích quần áo mới, lì xì, nhóm thờ phượng đầu năm; nhưng cũng thấy cờ bạc, rượu chè, đánh lộn.
- Câu hỏi: Cơ Đốc nhân có nên ăn Tết không? Dân tộc là điều ta yêu mến, nhưng Tết cũng là nơi quyền lực tối tăm kềm kẹp con người.
-
I. Cơ Đốc nhân được quyền vui Tết
- Chúng ta vui trong ngày Đức Giê-hô-va làm nên; Tết là ngày vui của dân tộc.
- Nên dạy con em hiểu Tết, phân biệt điều tốt và điều xấu thay vì bỏ hẳn.
-
II. Đừng làm theo đời này: mê tín và hám lợi
- Mê tín dị đoan: cúng đưa ông Táo, xem ngày giờ, kiêng cữ, xem tuổi xung khắc, tin năm hên xui; Kinh Thánh bảo đừng trở lại giữ ngày, tháng, mùa, năm.
- Minh họa việc cúng ông Táo: chuyện tích không có thật, hình ảnh Ngọc Hoàng trong tiểu phẩm là phạm thượng.
- Hám lợi: hái lộc đầu năm, bài bạc, casino; Kinh Thánh dạy đừng tham, vì lòng tham tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác.
- Lì xì là món quà vui cho thiếu nhi thì được, miễn đừng vì mê tín; nên chọn một câu Kinh Thánh cho cả năm.
-
III. Đừng làm theo đời này: bói toán, thờ cúng và thói quá độ
- Bói toán, xin xăm, xem tay đều bị Kinh Thánh cấm; người tin Chúa phó mạng sống trong tay Ngài.
- Không thắp nhang, không cúng lạy, không ăn đồ cúng, chỉ thờ một Đức Chúa Trời; thiên sứ cũng từ chối sự thờ lạy.
- Hiếu kính cha mẹ lúc còn sống, giữ tiếng thơm cho cha mẹ; khi viếng mộ chỉ cần dọn dẹp, đặt hoa, không cúng.
- Rượu chè quá độ, hút thuốc làm hại thân thể là đền thờ của Chúa.
-
IV. Sống vì vinh hiển Đức Chúa Trời
- Đêm giao thừa cùng cầu nguyện, tạ ơn Chúa và dạy con cầu nguyện; đầu năm đi nhà thờ, chúc phước nhau.
- Họp mặt gia đình, thăm viếng bà con.
- Chia sẻ với người thiếu thốn và cô đơn, như hội thánh quyên góp giúp các hội thánh nghèo ăn Tết.
-
Kết luận
- Hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ việc gì, hãy làm tất cả vì vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Bài liên quan
- 34:49
- 42:11
- 50:50
- 40:24
- 34:24
- 9:34
- 15:16
- 14:51
Cùng chủ đề
- 1:06:09
- 32:02
- 40:12
- 30:47
- 25:30
- 34:36