Cơ Đốc Nhân Sống Cho Ai

Tải MP3

Bố cục bài giảng

Chúa đã chết và sống lại vì chúng ta, nên người Cơ Đốc không còn sống cho chính mình nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại cho mình.

  1. Mở đầu

    • Mỗi người có một cách sống riêng, một triết lý sống bày tỏ ra bên ngoài.
    • Sống cho Chúa không chỉ là lựa chọn mà là điều Lời Chúa đòi hỏi nơi con dân Ngài.
  2. I. Sống cho Chúa vì Chúa đã chết cho chúng ta

    • Mọi người đều có tội; chỉ Đấng vô tội là Chúa Giê-xu mới cứu được tội nhân.
    • Người Cơ Đốc chết đối với tội lỗi, không mang tội cũ nữa.
    • Tình yêu Chúa thúc giục ta sống cho Ngài; tìm kiếm nước Đức Chúa Trời trước, Ngài lo mọi nhu cầu.
    • Chúng ta đến nhà thờ trước hết để thờ phượng Chúa.
  3. II. Sống cho Chúa vì Chúa đã sống lại

    • Sự sống lại của Chúa ban sự sống vĩnh cửu cho chúng ta.
    • Thân thể có thể chết nhưng linh hồn sống; người tin Chúa ngủ trong Ngài và chờ ngày sống lại.
    • Hãy khoe về sự sống bên trong, vì mọi điều bề ngoài đều có thể mất.
    • Chứng từ một tín hữu từng chán nản cuộc sống, được Chúa giữ gìn; điều quan trọng là sống cho ai.
  4. III. Đời sống thuộc về Chúa

    • Mọi tôn giáo đều dạy điều thiện, nhưng chỉ Chúa Giê-xu ban sự sống thật.
    • Người Cơ Đốc không còn làm chủ đời mình; Chúa là Chủ và Ngài lo liệu mọi nhu cầu.
    • Sống cho Chúa vừa là lời kêu gọi vừa là đặc ân.
  5. Kết luận

    • Sống cho Chúa là bày tỏ hình ảnh Chúa Giê-xu cho người chưa biết Chúa và tôn vinh danh Ngài.
    • Minh họa: giáo sĩ gặp hoạn nạn nơi xa, nhận ra đời mình thuộc về Chúa để bày tỏ sự sống của Ngài cho người khác.
    • Mỗi người tự hỏi mình đang sống cho ai và dâng đời sống cho Chúa.

Bài liên quan