Có Chúa Là Có Đủ Rồi
Bố cục bài giảng
Đừng để ai làm rối trí bằng luật lệ ăn uống, ngày lễ, thiên sứ, khải tượng hay khổ hạnh; Chúa Giê-xu là đầy trọn, có Chúa là có đủ.
Kinh Thánh: 📖 Cô-lô-se 2:16-23 Cô-lô-se 1:28Cô-lô-se 2:8Cô-lô-se 1:18Lê-vi Ký 11Phục-truyền Luật-lệ Ký 14Ma-thi-ơ 15:11Công-vụ các Sứ-đồ 10I Ti-mô-thê 4:1-5Mác 2:27Ma-thi-ơ 4:10Hê-bơ-rơ 1:3-4Châm-ngôn 9:17
-
Mở đầu
- Lời chúc đầu năm mới và bài giảng dành làm quà đầu năm cho Hội Thánh.
- Phao-lô muốn mọi tín hữu, nhất là người mới tin, được trưởng thành để tự phân biệt đúng sai, không bị tà thuyết lừa dối.
-
I. Thuyết giữ luật pháp: đồ ăn và ngày lễ
- Luật về vật ô uế bảo vệ sức khỏe dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, nhưng chỉ là hình bóng.
- Chúa dạy vật vào miệng không làm ô uế; Phi-e-rơ được báo cho biết vật Chúa làm sạch thì đừng gọi là ô uế.
- Ngày Sa-bát được lập vì loài người; người ăn hay không ăn, giữ lễ hay không, đừng lên án nhau.
-
II. Thuyết thần bí: thờ thiên sứ và khải tượng
- Có người giả bộ khiêm nhường, thờ thiên sứ như bước đệm để đến với Chúa.
- Chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời; Chúa Giê-xu cao trọng hơn các thiên sứ.
- Họ khoe khải tượng riêng nhưng không liên hệ với Đầu là Đấng Christ, nên sự tăng trưởng cũng vô ích.
-
III. Thuyết khổ hạnh
- Những điều cấm đoán: chớ lấy, chớ nếm, chớ rờ, bề ngoài có vẻ khôn ngoan nhưng không chế ngự được dục vọng.
- Càng cấm đoán, lòng người càng thèm muốn; ép xác không làm nên thánh khiết.
- Minh họa: người sống ăn chay trường chỉ để sống lâu, không biết sống để làm gì.
-
Kết luận
- Người Việt dịp Tết cầu vừa đủ xài nhưng năm nào cũng thấy thiếu.
- Lời chúc: có Chúa là có đủ mọi sự.
Bài liên quan
- 45:38
- 35:49
- 44:28
- 50:14
- 56:28
- 37:29
- 46:24
- 42:19