Chung Xây Nhà Chúa
Bố cục bài giảng
Hãy đặt công việc Chúa lên trước hết, cùng chung sức xây dựng nhà Chúa, và Chúa hứa ở cùng chúng ta.
Kinh Thánh: 📖 A-ghê 1:1-15 I Phi-e-rơ 2:9-12
-
Mở đầu
- Nhân đầu năm, mỗi người lập giao ước mới với Chúa.
- So sánh sứ mạng trong A-ghê 1 với I Phi-e-rơ 2:9-12.
- Đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
-
I. Xét lại vị trí và đường lối
- Tiên tri A-ghê kêu dân trở về xây lại đền thờ, nhưng dân lo nhà riêng trước.
- Làm nhiều mà không no đủ vì để nhà Chúa hoang vu; Chúa nhắc hai lần: hãy xem xét đường lối mình.
- Chúng ta là chức thầy tế lễ nhà vua; công việc Chúa có đứng hàng đầu trong đời sống không?
- Nếu con dân Chúa không hầu việc, Chúa sẽ dùng người khác.
-
II. Lên núi, chặt gỗ, cùng xây
- Chúa bảo dân lên núi lấy gỗ để xây nhà Ngài, theo kiểu mẫu Chúa chỉ định.
- Chọn việc vừa sức mình; một người không được thì hai người cùng làm.
- Minh họa: lên núi chặt củi vừa sức gánh về.
- Xây nhà Chúa cho đúng thì Chúa vui lòng và người ngoại thấy danh Chúa.
-
III. Phước hạnh khi xây nhà Chúa
- Hầu việc Chúa là cơ nghiệp quý và là phước hạnh; hãy khích lệ nâng đỡ nhau.
- Đừng nhìn người hầu việc mà ngăn trở công việc Chúa; hãy nhìn Chúa.
-
Kết luận
- Lời hứa của Chúa: Ta ở cùng các ngươi.
- Chúa làm trọn lời hứa và chúc phước dư dật trên từng người.
Bài liên quan
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 41:34
- 41:59
- 41:59
- 25:37
- 30:17