Chứng Tích Của Chúng Ta

Tải MP3
II Cô-rinh-tô

Bố cục bài giảng

Chứng tích mạnh nhất để làm chứng cho Chúa không phải phép lạ bên ngoài mà là sự tái sanh và đổi mới bề trong, ngày càng giống Chúa Giê-xu.

  1. Mở đầu

    • Đọc II Cô-rinh-tô 4:16: người bề trong cứ được đổi mới càng ngày càng hơn.
    • Nhiều con cái Chúa muốn làm chứng; một lời nhắn đầy ngạc nhiên cho thấy chính Đức Thánh Linh cảm động.
  2. I. Trở ngại: không có chứng tích lớn để kể

    • Làm chứng chỉ là thuật lại điều Chúa đã làm trong đời mình (Mác 5:19).
    • Nhiều người đã được cứu nhưng nghĩ mình thiếu phép lạ vật lý ly kỳ nên không dám làm chứng.
  3. II. Chúa trang bị chứng tích phi vật thể

    • Chúa phán Công-vụ 1:8 với khoảng 120 môn đồ, phần lớn chưa từng trải phép lạ lớn.
    • Vũ khí chính là sự tái sanh và đổi mới; phép lạ bên ngoài chỉ là vũ khí phụ.
    • Sự tái sanh là bằng chứng lớn nhất của quyền phép Đức Chúa Trời và của việc Chúa Giê-xu sống lại.
  4. III. Đổi mới tấm lòng là điều chỉ Đức Chúa Trời làm được

    • Đổi mới bên ngoài còn có thuốc men, nhưng đổi mới tâm linh nhân loại nỗ lực hai ngàn năm vẫn không làm nổi.
    • Minh họa: mùa xuân đổi mới cây cỏ từ bên trong rồi lộ ra bên ngoài.
  5. IV. Vì sao sự đổi mới là lời chứng hùng mạnh

    • Thế gian khâm phục phép lạ nhưng quỳ xuống trước một đời sống được thay đổi. Minh họa: người bán thuốc mọc tóc mà đầu trọc.
    • Phao-lô làm chứng mình từ mù, chết, bại thuộc linh trở nên sáng, sống, lành.
    • Đổi mới là nên giống Chúa Giê-xu, trước hết ở tình yêu thương.
  6. Kết luận

    • Muốn là chứng nhân đầy quyền năng, hãy để Chúa sống trong mình, đầy tình thương, vui mừng, bình an; thế gian sẽ cảm động và ở lại lâu dài.

Bài liên quan