Chúng Ta Là Ai
Bố cục bài giảng
Người tin Chúa là dòng giống được chọn, dòng tư tế hoàng gia, dân thánh và dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh: 📖 I Phi-e-rơ 2:9-10 Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:2Ê-phê-sô 1:4Hê-bơ-rơ 10:19II Sử-ký 7:14Công-vụ các Sứ-đồ 5:29
-
Mở đầu
- Có những điều ta được dạy từ nhỏ hóa ra không như vậy; Phi-e-rơ nhắc tín hữu về thân phận thật của mình.
- Bối cảnh: dưới đế quốc La Mã bắt buộc thờ hoàng đế, tín hữu thường bị bắt bớ, tử đạo.
-
I. Dòng giống được tuyển chọn
- Xưa chỉ người Do Thái tự nhận là dân được chọn; nay mọi người tin Chúa Giê-xu đều là tuyển dân.
- Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta trong Đấng Christ từ trước khi dựng nên vũ trụ.
-
II. Dòng tư tế hoàng gia
- Xưa chỉ con cháu A-rôn được làm tư tế; nay mọi tín hữu có đặc quyền đến cùng Đức Chúa Trời để cầu thay.
- Nhờ huyết Chúa Giê-xu, nơi chí thánh được mở ra cho ta vào bất cứ lúc nào.
- Hãy cầu thay cho đất nước Mỹ và dân tộc Việt Nam.
-
III. Dân tộc thánh
- Minh họa: người Việt tự hào con Rồng cháu Tiên nhưng vẫn còn chia rẽ.
- Thánh nghĩa là được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời, sống sao cho Ngài hãnh diện về mình.
- Minh họa: vị tướng trẻ thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc.
-
IV. Dân thuộc riêng về Đức Chúa Trời
- Ta vừa là công dân nơi mình sống, vừa là công dân thiên quốc; hai bổn phận không xung đột.
- Khi bị cấm sống theo Lời Chúa thì thà vâng lời Chúa hơn người.
- Xin cầu nguyện cho các tín hữu bị bắt bớ ở Trung Quốc, họ thà tử đạo chứ không chối đức tin.
Bài liên quan
- 14:54
- 15:16
- 14:57
- 9:55
- 53:07
- 31:17
- 41:25
- 54:54