Chúng Ta Đang Ở Đâu
Bố cục bài giảng
Theo khải tượng Đa-ni-ên, ta đang sống ở thời kỳ bàn chân của pho tượng, rất gần ngày Chúa tái lâm; vì thế phải tỉnh thức và chủ động hầu việc Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Đa-ni-ên 2:41-43 Đa-ni-ên 7Ma-thi-ơ 24:42I Tê-sa-lô-ni-ca 5:6Khải-huyền 16:15Đa-ni-ên 10:11Giăng 21:7
-
Mở đầu
- Đa-ni-ên và Giăng sống gần Chúa nên được Ngài bày tỏ những việc xa đến cõi đời đời.
- Sách Đa-ni-ên và Khải-huyền rất tương thích; bài này học Đa-ni-ên 2 và 7.
-
I. Tổng quát: chúng ta đang ở đâu
- Bốn đế quốc Ba-by-lôn, Ba Tư, Hy Lạp, La Mã được tượng trưng bằng vàng, bạc, đồng, sắt.
- Đế quốc La Mã tiếp tục tồn tại qua dân số, địa dư và nhất là luật pháp La Mã, nên ta đang ở thời bàn chân sắt trộn đất sét.
- Thời kỳ này kết thúc trong cuộc chiến cuối cùng khi Chúa Giê-xu tái lâm.
-
II. Hiện nay chúng ta đối diện sự kiện nào
- Diễn giả cho rằng ta đứng sát thời kỳ Chúa tái lâm, trước kẻ chống Chúa cai trị.
- Dấu hiệu: căng thẳng giữa các cường quốc, vũ khí có thể diệt nhân loại, truyền thông toàn cầu và Giê-ru-sa-lem ở tâm điểm.
- Hội Thánh sẽ được cất lên trước cuộc đại nạn.
-
III. Hiện nay chúng ta phải làm gì: tỉnh thức
- Tỉnh thức là chủ động, vì để tự nhiên thì Hội Thánh sẽ ngủ và yếu đi.
- Bốn mục tiêu thuộc linh: thánh khiết, yêu thương, khiêm nhường, tin cậy và vâng phục.
- Bốn công tác: thờ phượng, làm chứng, môn đệ hóa, yêu thương chăm sóc nhau.
-
Kết luận
- Đã có vài giọt mưa nhờ cầu nguyện, học Lời Chúa và đưa người về với Chúa, nhưng cần sốt sắng hơn.
- Cầu xin Chúa khiến Hội Thánh thành vườn lớn và nguồn phước cho thế gian.
Bài liên quan
- 23:39
- 54:35
- 36:09
- 27:02
- 22:53
- 50:18
- 39:07
- 39:07