Chức Vụ Của Đức Chúa Jesus
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu tự xác nhận sứ mạng của Ngài tại Na-xa-rét: Thần Chúa ngự trên Ngài, xức dầu cho Ngài để rao Tin Lành cho người nghèo; đó là mô hình chức vụ cho chúng ta.
-
Mở đầu
- Đọc Lu-ca 4: Chúa Giê-xu về Na-xa-rét, đọc sách tiên tri Ê-sai trong nhà hội và tuyên bố lời ấy ứng nghiệm hôm nay.
- Lời tiên tri đã báo trước, và chính môi miệng Chúa xác nhận sứ mạng của Ngài.
-
Dẫn nhập: Lời Chúa gây hai phản ứng
- Nghe Lời Chúa, người ta hoặc chấp nhận để được ánh sáng, hoặc tức giận như người trong nhà hội muốn hại Chúa.
- Chúa đặt điều kiện vì biết điều đó có ích cho ta; người thanh niên giàu bỏ đi buồn vì không chịu từ bỏ điều mình quý nhất.
- Giữ tấm lòng cho cẩn thận, vì các nguồn sự sống từ đó mà ra.
-
Chức vụ của Chúa là mô hình sống
- Chúa kêu gọi ta ăn năn, quay lại, và sống một đời có mục đích chứ không chỉ để được cứu.
- Minh họa: người tu sĩ ăn xin bằng một chiếc bình mà không biết đó là bảo vật của nhà vua.
- Mỗi cá nhân và cả Hội Thánh cần tìm ra mục đích và sứ mạng của mình.
-
I. Thần Chúa ngự trên Ta
- Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ bằng quyền phép Đức Thánh Linh; các sứ giả của Chúa cũng được Thánh Linh cảm hứng và hướng dẫn.
- Muốn hầu việc Chúa kết quả, cá nhân và Hội Thánh phải được đầy dẫy Thánh Linh.
-
II. Ngài đã xức dầu cho Ta
- Người Do Thái xức dầu cho vua, tiên tri và thầy tế lễ để xác nhận họ được Chúa biệt riêng.
- Danh xưng Christ nghĩa là Đấng được xức dầu; ai theo Chúa cũng được giao một công tác.
-
III. Để rao Tin Lành cho người nghèo
- Tin Lành là tin mừng, như người đưa tin chiến thắng báo về thành.
- Người nghèo gồm người thiếu thốn vật chất, bị áp bức, lạc hướng hay trống rỗng; người tự cho là đủ thì không thấy mình cần.
- Hội Thánh cần quan tâm giúp người đói khổ; nước Đức Chúa Trời bắt đầu khi Chúa làm vua trong lòng chúng ta.
Bài liên quan
- 14:45
- 14:56
- 14:59
- 14:51
- 14:56
- 14:49
- 36:15
- 40:11